Kiên Giang: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thưong binh – Liệt sĩ

Trương Anh Sáng|22/07/2020 04:21
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhằm đẩy mạnh phong trào đền ơn đáp nghĩa, giáo dục truyền thống yêu nước cho cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, tỉnh Kiên Giang đã có nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 73 năm ngày Thưong binh – Liệt sĩ trang trọng và thành kính.

Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang Lâm Minh Thành lưu ý, các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ phải đảm bảo trang trọng, thiết thực, hiệu quả, tiết kiệm, tránh phô trương, hình thức; phân công rõ trách nhiệm các cơ quan, đơn vị trong tổ chức, triển khai thực hiện; đảm bảo đầy đủ các chính sách đối với thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng.

Kiên Giang có nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 73 năm ngày Thưong binh – Liệt sĩ

Theo đó, các địa phương trong tỉnh cần tổ chức nhiều hoạt động mang tính xã hội hóa cao, thể hiện trách nhiệm, tình cảm của các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị và huy động toàn thể cán bộ đảng viên và nhân dân hưởng ứng, tham gia việc thực hiện chính sách ưu đãi người có công, tham gia các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” góp phần động viên tinh thần và nâng cao đời sống các gia đình người có công.

Cùng với đó là các hoạt động tuyên truyền, xây dựng phim, các phóng sự truyền hình về ý nghĩa lịch sử các công trình ghi công, ý nghĩa ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7); các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đối với người có công; sự cống hiến, hy sinh và đóng góp to lớn của các anh hùng liệt sĩ, người có công với cách mạng góp phần làm nên thắng lợi vẻ vang của cách mạng Việt Nam; truyền thống, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của dân tộc, sự trân trọng, biết ơn và chăm lo của Đảng, Nhà nước và toàn dân đối với người có công.

Biểu dương, khen thưởng các cơ quan, đơn vị và cá nhân tiêu biểu trong thực hiện tốt công tác thương binh, liệt sĩ; các doanh nghiệp nhà hảo tâm có nhiều đóng góp đối với phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”; biểu dương gương thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng tiêu biểu, gương mẫu vượt khó vươn lên trong sản xuất kinh doanh, học tập, công tác để ổn định và nâng cao đời sống vật chất và tinh thần.

Tổ chức vận động ủng hộ Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” trong các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị doanh nghiệp và nhân dân để huy động nguồn lực xã hội cùng Nhà nước chăm lo đối tượng chính sách, người có công. Phấn đấu đến hết năm 2020 không còn hộ nghèo có thành viên là người có công với cách mạng, phấn đấu trên 98% hộ gia đình người có công có mức sống bằng và cao hơn mức sống trung bình của người dân trên địa bàn tỉnh.

Cán bộ trong tỉnh Kiên Giang thăm gia đình chính sách

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ban ngành có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng kinh phí tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ; kinh phí quà lễ 27/7; đề xuất khen thưởng cho 20 tập thể và 15 cá nhân có thành tích trong phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”. Trong đó, 10 tập thể và 8 cá nhân đề nghị tặng bằng khen của UBND tỉnh; 10 tập thể và 9 cá nhân đề nghị Bằng khen của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

Tiếp tục thu thập thông tin về mộ liệt sĩ, đẩy mạnh tiến độ thẩm định hồ sơ đề nghị tặng danh hiệu Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ. Rà soát, thống kê các trường hợp tham gia cách mạng trong kháng chiến bị thương, hy sinh đến nay chưa xác lập hồ sơ hưởng chế độ, chính sách.

Tổ chức đoàn đưa người có công tiêu biểu đi tham quan Thủ đô Hà Nội và các tỉnh phía Bắc; tổ chức đoàn đưa đại biểu là các mẹ Việt Nam anh hùng tham dự Gặp mặt đại biểu Bà mẹ Việt Nam anh hùng toàn quốc năm 2020 tại tỉnh Hà Nam; tổ chức đưa đại diện thân nhân, gia đình liệt sĩ tham dự Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công tại tỉnh Quảng Nam; tổ chức đưa đoàn người có công với cách mạng đi tham quan, điều dưỡng.

Trương Anh Sáng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 73 năm ngày Thưong binh – Liệt sĩ