Kiên Giang: Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

Quốc Tuấn|14/01/2019 09:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Ngày 11/02/2019, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Cà Mau tổ chức hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện chương trình phối hợp về “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” năm 2018.

>>>Hà Tĩnh: Hơn 50.000 liều vắcxin lở mồm long móng được xuất cấp

>>>Hà Nội rác ngập đường vì dân chặn xe vào bãi rác Nam Sơn

Quang cảnh các đại biểu tham dự hội nghị sơ kết vào ngày 11/01/2019.

Chương trình phối hợp giữa Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Kiên Giang với Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân và Hội LHPN tỉnh Cà Mau về “Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc” giai đoạn 2018-2022 nhằm mục đích tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; tăng cường thắt chặt tình đoàn kết giữa Hội LHPN các cấp và các đơn vị Hải Quân; phối hợp chính quyền các ngành thực hiện các hoạt động giảm nghèo bền vững, chương trình phát triển kinh tế cho hộ hội viên, phụ nữ tại các địa bàn biển, đảo…

Các đơn vị đã tổ chức triển khai tuyên truyền nâng cao nhận thức của hội viên, phụ nữ về chủ trương nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo Việt Nam, tập trung nội dung cơ bản về Nghị quyết Trung ương 4 (khóa X) của Đảng về “Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020”; Nghị quyết Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tám (khóa IX) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Chỉ thị số 12-CT/TW, ngày 03/05/2007 của Bộ Chính trị (khóa X) về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục quốc phòng-an ninh năm 2010 và những năm tiếp theo”; Luật Biển Việt Nam và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của tỉnh về biển đảo.

Hội LHPN tỉnh Kiên Giang phối hợp Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tuyên truyền trực tiếp cho 200 cán bộ, hội viên, phụ nữ huyện Hòn Đất, Châu Thành và thành phố Rạch Giá; Hội LHPN các cấp tổ chức tuyên truyền 3.079 cuộc với 89.334 lượt cán bộ, hội viên, phụ nữ tham gia; thực hiện chương trình “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương” giai đoạn 2018-2020, được triển khai trên địa bàn 2 xã biên giới và 1 xã bãi ngang ven biển của tỉnh. Năm 2018, Hội LHPN tỉnh Kiên Giang phối hợp cùng với Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên Phòng, Hội LHPN Thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ phát động tại huyện Giang Thành và An Biên, qua đó đã trao tặng 5 căn mái ấm tình thương, 223 phần quà, 10 xe đạp, 118 suất học bổng, hỗ trợ sinh kế cho hội viên, phụ nữ, trẻ em nghèo…tổng trị giá 382.422.000đ…

Tổ chức hoạt động tết Quân-Dân năm 2018, 2019 với các hoạt động thành lập mô hình, công trình như: Tuyến đường “xanh- sạch-đẹp”; “Chi hội 3 sạch”; tổ “Đào hố rác”; “Phụ nữ 3 sạch”; “Bảo vệ môi trường”; vận động xây dựng 05 căn mái ấm tình thương; phối hợp tổ chức hội thi gói, nấu bánh tét; tổ chức đoàn thăm, chúc tết động viên các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ đang công tác, gắn bó với biển đảo, biên giới ở 18 đơn vị, trong đó có các đơn vị đóng quân trên vùng biển huyện Phú Quốc (Bộ Tư lệnh Vùng 5, Cảnh sát Biển 4, Tiểu khu Biên phòng 55).

Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân đã biên soạn 03 bộ đề cương soạn bộ 200 câu hỏi về biển đảo Việt Nam cho cán bộ, báo cáo viên, tuyên truyền viên trực tiếp tuyên truyền tại các địa phương. Bên cạnh đó, trạm Ra đa 625 Hải quân vùng 5 hỗ trợ 30 kg gạo/tháng cho hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ tại xã đảo Tiên Hải.

Hội liên hiệp phụ nữ tỉnh Cà Mau đã trao tặng 20 chiếc xe đạp trị giá 22 triệu đồng cho con cán bộ, chiến sỹ có hoàn cảnh khó khăn học giỏi, nhiều phần quà cho cán bộ, chiến sỹ của Vùng; tổ chức giao lưu văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao nhằm tăng cường đoàn kết và mối quan hệ gắn bó giữa đơn vị với địa phương. Hội LHPN xã Tiên Hải (TP Hà Tiên-Kiên Giang) phối hợp trạm Ra đa 625 Hải quân vùng 5, chiến sĩ Đồn biên phòng Tiên Hải tổ chức ra quân làm sạch vệ sinh môi trường biển tại xã thu hút trên 45 cán bộ, chiến sĩ, hội viên, phụ nữ và nhân dân tham dự. Qua đó, đã tạo sự chuyển biến sâu sắc trong nhận thức, trách nhiệm và hành động của của hội viên, phụ nữ về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của biển, đảo trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Quốc Tuấn

   

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kiên Giang: Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc