Kon Tum tổ chức Triển lãm di sản văn hóa “Cộng đồng các nước ASEAN”

18/01/2018 10:11
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 17/1 tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum đã diễn ra buổi lễ khai mạc Di sản văn hóa với chủ đề ​”Cộng đồng các nước ASEAN”. Triển lãm diễn ra trong 5 ngày (17-21/1), giới thiệu cho người dân Kon Tum và du khách nhiều hình ảnh, hiện vật thông qua 3 chuyên đề.

Các vị đại biểu cắt băng khai mạc triển lãm

Triển lãm được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 – 9/2/2018); 10 năm khánh thành cột mốc biên giới giữa ba nước Việt Nam – Lào – Campuchia và cặp Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y – Phu Cưa.

Theo đó, 3 chuyên đề sẽ được giới thiệu tại triển lãm gồm:

Chuyên đề 1 giới thiệu ảnh và trang phục truyền thống các nước Đông Nam Á với 240 hình ảnh, 39 hiện vật đến từ 10 quốc gia: Brunei, Malaixia, Indonexia, Lào, Campuchia, Singapore, Đông Timor, Myanmar, Philippine, Thái Lan. Đặc biệt, trong chuyên đề này có sự góp mặt của 10 tác phẩm đạt Cúp Đồng hạng “Ảnh – ASEAN 2017”.

Chuyên đề 2 giới thiệu về mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Kon Tum và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia với 43 tác phẩm, thể hiện mối quan hệ hợp tác hữu nghị sâu sắc, thủy chung và toàn diện giữa tỉnh Kon Tum và các tỉnh Nam Lào, Đông Bắc Campuchia.

Chuyên đề 3 giới thiệu ảnh Kon Tum xưa và nay với 51 ảnh, thể hiện bức tranh sinh động về Kon Tum qua 105 năm hình thành và phát triển, một số nét văn hóa truyền thống của đồng bào các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.

Triển lãm còn giới thiệu Bộ ảnh nghệ thuật gồm 100 tác phẩm của Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Minh Đức (tỉnh Kon Tum) đã được Hội Nghệ sỹ Nhiếp ảnh Việt Nam bảo trợ về mặt nghệ thuật; trong đó nhiều tác phẩm đạt Cúp vàng, Huy chương vàng, Cúp bạc…. ở các cuộc thi cấp quốc gia và quốc tế.

Triển lãm là cơ hội để gắn kết những giá trị văn hóa tiêu biểu của cộng đồng các nước trong khu vực ASEAN (trong đó có Việt Nam, CHDCND Lào, Vương quốc Campuchia) nói chung và những nỗ lực của tỉnh Kon Tum nói riêng trong việc bảo tồn, phát huy giá trị các di sản văn hóa, nhằm tăng cường sự hợp tác trên nhiều lĩnh vực, tiến tới xây dựng một khu vực hòa bình, năng động và phát triển.

Hướng Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum tổ chức Triển lãm di sản văn hóa “Cộng đồng các nước ASEAN”