Kon Tum: Tưng bừng khai mạc chương trình “Sắc xuân – Xuân Kỷ Hợi năm 2019”

Hoàng Lộc|15/02/2019 06:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Sáng 15/2, tại Bảo tàng tỉnh Kon Tum, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum tổ chức chương trình “Sắc xuân – Xuân Kỷ Hợi năm 2019”. Đây là một hoạt động thiết thực chào mừng Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2019) và Kỷ niệm 105 năm ngày thành lập tỉnh Kon Tum (9/2/1913 – 9/2/2019).

>>> Bảo đảm bảo an toàn thực phẩm mùa lễ hội Xuân 2019

>>> Cần Thơ: Đảm bảo chính sách an sinh và phúc lợi xã hội trên địa bàn trong dịp Tết Kỷ Hợi 2019

Bà Trần Thị Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh trống khai mạc chương trình “Sắc xuân – Xuân Kỷ Hợi năm 2019

Đến tham dự buổi lễ có ông Nguyễn Đức Tuy, Uỷ viên ban thường vụ tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy TP Kon Tum, bà Trần Thị Nga, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum, ông Phan Văn Hoàng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum … cùng toàn thể các lãnh đạo sở, ban, ngành trong tỉnh.

Phần trình diễn múa rối nước của các nghệ nhân Phường rối nước Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương

Chương trình “Sắc xuân – Xuân Kỷ Hợi 2019” được tổ chức nhằm tôn vinh những nét văn hóa truyền thống đặc sắc của dân tộc ta trong lĩnh vực biểu diễn nghệ thuật, trình diễn nhạc cụ dân tộc và các trò chơi dân gian, góp phần vào việc bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa, đồng thời giới thiệu đến nhân dân tỉnh nhà về một số loại hình nghệ thuật ở các vùng miền trên đất nước trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phan Văn Hoàng, Phó giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Kon Tum cho biết : “Bên cạnh tạo sân chơi, giải trí trong dịp đầu năm, Chương trình Sắc xuân lần này nhằm tăng cường hơn nữa việc thực hiện các Nghị quyết của Đảng, Chương trình của tỉnh về bảo tồn và phát triển văn hóa; từng bước cụ thể hóa Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn với phát triển du lịch”. “Từng bước đổi mới hoạt động bảo tàng trong sự nghiệp phát huy giá trị kho tàng di sản văn hóa dân tộc”.

Trò chơi nhảy sạp thu hút đông đảo người chơi tham gia

Trong khuôn khổ chương trình có các hoạt động như múa xòe, nhảy sạp, ném còn, ném văn hóa đặc trưng của dân tộc Thái; các hoạt động trình diễn đánh cồng chiêng, múa xoang của các dân tộc thiểu số Kon Tum; các trò chơi dân gian: đánh đu, đi cầu khỉ, đập niêu, leo cột trơn. Đặc biệt là sự tham gia trình diễn Rối nước của các nghệ nhân Phường rối nước Thanh Hải, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương.

Các hoạt động sẽ diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 15 – 17/2.

Hoàng Lộc


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kon Tum: Tưng bừng khai mạc chương trình “Sắc xuân – Xuân Kỷ Hợi năm 2019”