Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp

Hoàng Anh|19/07/2021 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Kỳ họp đầu tiên của Quốc hội khóa XV sẽ khai mạc vào ngày 20/7, tại Hà Nội. Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị đã được triển khai đồng bộ, nghiêm túc, chu đáo. Đặc biệt, yêu cầu đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 cho kỳ họp thứ nhất được đặt lên hàng đầu.

Trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đã xuất hiện trên diện rộng, hầu khắp các tỉnh, thành trên cả nước, công tác y tế, đảm bảo an toàn được đặt lên hàng đầu đúng như chỉ đạo của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: “Tăng cường cảnh giác ở mức độ cao nhất, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho kỳ họp”.

Thời gian qua, Văn phòng Quốc hội đã chủ động phối hợp với các cơ quan hữu quan chuẩn bị kỹ lưỡng để bảo đảm phục vụ tốt nhất cho kỳ họp, nhất là có phương án, kế hoạch cụ thể cho phòng, chống dịch COVID-19 theo tình hình thực tế.

Chủ động phòng, chống dịch, trung tuần tháng 7, Văn phòng Quốc hội đã có văn bản gửi Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành về việc đảm bảo phòng dịch COVID-19 tại Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Họp báo về dự kiến chương trình Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV.

Theo đó, Văn phòng Quốc hội đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố khẩn trương phối hợp với Sở Y tế địa phương triển khai tiêm vaccine phòng COVID-19 cho các đại biểu Quốc hội, thành viên phục vụ chưa tiêm vaccine, đồng thời phối hợp với Sở Y tế địa phương triển khai xét nghiệm COVID-19 cho toàn bộ đại biểu Quốc hội và thành viên phục vụ.

Ngoài ra, công chức phục vụ Đoàn đại biểu Quốc hội đi đúng số lượng, tham gia cả kỳ chứ không bố trí luân phiên như các kỳ họp trước.

Liên quan đến việc di chuyển, đối với các đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh/thành phố phía Nam, Văn phòng Quốc hội phối hợp với Tổng công ty hàng không Việt Nam bố trí đại biểu ở các đoàn này bay ra trên cùng một chuyến bay (không có hành khách ngoài) từ các sân bay Cần Thơ và sân bay Tân Sơn Nhất, thực hiện việc đón tiễn tập trung. Các đoàn đại biểu Quốc hội di chuyển bằng đường bộ đi thẳng về khách sạn, thực hiện thông điệp 5K.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường cho biết, tính đến 16 giờ ngày 16/7, đã có 435/499 đại biểu Quốc hội được tiêm vaccine phòng COVID-19. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các đại biểu phải thực hiện nghiêm quy định: Không tổ chức giao lưu, không rời khỏi nơi cư trú và nơi họp Quốc hội. Đại biểu nào có việc rời khỏi nơi cư trú phải báo cáo và phải được sự cho phép của trưởng đoàn. Trưởng đoàn phải chịu trách nhiệm và đảm bảo về sự an toàn này.

“Về nguyên tắc, người ở các địa phương thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 khi về Hà Nội (nếu là công dân bình thường thì phải cách ly) nhưng đối với các đại biểu Quốc hội, khi đã xét nghiệm, có kết quả âm tính, đã tiêm vaccine thì được về dự họp bình thường. Tuy nhiên vẫn phải thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch COVID-19”, ông Bùi Văn Cường cho hay.

Văn phòng Quốc hội đã bố trí các đoàn này ở riêng khách sạn. Các đại biểu này khi đến Hội trường Nhà Quốc hội để họp đi bằng phương tiện riêng. Khi vào trong hội trường cũng đi lối riêng và ngồi trong hội trường ở khu vực riêng.

Hiện Văn phòng Quốc hội đã có phương án dự phòng, nếu phát hiện những đại biểu có biểu hiện như ho, sốt, khó thở… sẽ có phòng họp riêng để cách ly nhưng vẫn được tham dự đầy đủ tất cả các nội dung của Kỳ họp và vẫn thực hiện các nhiệm vụ bỏ phiếu như bình thường.

Bên cạnh đó, công tác chuẩn bị cho việc xét nghiệm, kiểm tra y tế sẽ tiến hành thường xuyên. Các đại biểu ở các địa phương đang thực hiện giãn cách, sau khi xét nghiệm 3 lần ở địa phương, khi về họp Quốc hội vẫn sẽ tiếp tục xét nghiệm 2 lần nữa để đảm bảo thật sự an toàn trong công tác phòng, chống dịch COVID-19. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng bố trí trang thiết bị hiện đại nhất, như máy xét nghiệm COVID-19 qua hơi thở, thành lập Bộ Chỉ huy trực thường xuyên để giải quyết những vấn đề phát sinh, đảm bảo an toàn cho kỳ họp.

Để bảo đảm công tác phòng, chống dịch, Cục Quản trị – Văn phòng Quốc hội đã lên phương án tăng cường tần suất xét nghiệm theo hướng dẫn của Bộ Y tế đối với các phóng viên báo chí tham dự đưa tin về kỳ họp; xây dựng các kịch bản đối với các trường hợp có các phóng viên thuộc các trường hợp F0, F1, F2… để kịp thời xử lý.

Với những điều chỉnh kịp thời, phù hợp với tình hình thực tế, đặc biệt là sự chuẩn bị sẵn sàng, chủ động ứng phó với các kịch bản phòng, chống dịch COVID-19, cử tri và nhân dân tin tưởng chắc chắn rằng, Kỳ họp thứ nhất – kỳ họp quan trọng giữa hai nhiệm kỳ Quốc hội sẽ được tổ chức an toàn, thành công; góp phần tạo nền tảng quan trọng để Quốc hội tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả hoạt động.

Hoàng Anh

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XV: Chuẩn bị kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn trong bối cảnh dịch COVID-19 phức tạp