Lá chắn thép chặn dịch COVID-19 nơi biên cương

Thanh Hải – Nhật Hiên|11/08/2020 02:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Từ những ngày đầu công bố dịch đến khi Quảng Nam có ca nhiễm COVID-19 đầu tiên, các Đồn biên phòng biên giới tỉnh Quảng Nam càng siết chặt hơn công tác kiểm soát, rà soát dọc biên giới. Đồng thời, những chốt chặn kiểm dịch dọc biên được kích hoạt và hoạt động 24/24, tạo thành lá chắn thép trong công tác phòng chống dịch COVID-19 nơi biên cương.

VIDEO: Lá chắn thép chặn dịch COVID-19 nơi biên cương

Hiện nay trên địa bàn tỉnh Sê Kông của nước bạn Lào có hàng nghìn người Việt Nam đang sinh sống, làm việc. Dự kiến trong những ngày tới, lượng công dân Việt Nam làm ăn tại tỉnh Sê Kông sẽ nhập cảnh về Việt Nam qua các cửa khẩu, trong đó có các cửa khẩu thuộc địa phận tỉnh Quảng Nam sẽ ngày càng phức tạp hơn.

Chốt chặn kiểm dịch dọc biên giới tỉnh Quảng Nam và tỉnh Sê Kông (Lào)

Để phòng chống dịch, ngăn người vượt biên qua lại, Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh Quảng Nam đã lập 21 chốt kiểm soát dã chiến dọc biên giới với 2 huyện Đăk Chưng và Kà Lùm thuộc tỉnh Sê Kông nước bạn Lào, đồng thời duy trì hoạt động 24/24, để ngăn ngừa phòng chống dịch bệnh.

Đồn biên phòng cửa khẩu biên giới Nam Giang đã thiết lập 4 chốt chặn kiểm dịch tại những vị trí trọng điểm có đường mòn lối mở dọc biên giới. Từ khi kích hoạt chốt chặn, hàng nghìn người dân đã được kiểm tra thân nhiệt và khai báo y tế. Tính đến thời điểm hiện tại, 111 người là đồng bào các dân tộc thiểu số đã được hướng dẫn cách ly y tế. Đa số những người này thuộc 2 xã La Êê và Đăk Tôi thuộc huyện Nam Giang tiếp giáp với huyện Đăk Chưng của nước bạn Lào.

Chiến sĩ biên phòng vừa chống dịch vừa bảo vệ an ninh biên giới

Vừa tác chiến phòng chống dịch vừa đảm bảo an ninh biên giới là nhiệm vụ vô cùng khó khăn đối với cán bộ chiến sĩ biên phòng. Trung tá Đỗ Xuân Trinh, Đồn trưởng Đồn biên phòng Cửa khẩu Nam Giang chia sẻ: “Khắc phục mọi khó khăn, chúng tôi làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ chiến sĩ để sẵn sàng nhận và hoàn thành nhiệm vụ của mình trong công tác phòng chống dịch bệnh. Hiện nay tất cả các chốt chặn nơi đường mòn, lối mở khu vực biên giới đều đã ổn định công tác. Dịch bệnh còn diễn biến phức tạp nhưng chúng tôi xác định trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng hoàn thành nhiệm vụ được giao.”

Những món quà ý nghĩa từ các ngành các cấp gửi đến cán bộ chiến sĩ chốt chặn biên giới

Để tiếp sức cho lực lượng chống dịch nơi biên cương, việc thăm hỏi, tặng quà, cung cấp lương thực, thực phẩm thiết yếu luôn được các cấp, các ngành và các địa phương tỉnh Quảng Nam đặc biệt quan tâm. Những món quà ý nghĩa, kịp thời từ các doanh nghiệp, tập thể… đã được chuyển đến các chốt chặn là nguồn động viên tinh thần cho các chiến sĩ.

Ông Phạm Quốc Hùng – Phó Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Quảng Nam cho biết: “Trong cuộc chống dịch bệnh COVID-19 lần này, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam tiếp tục hưởng ứng phát động của các ngành chức năng, chung tay đóng góp để giúp đỡ bà con vượt qua khó khăn, góp phần để thêm sức mạnh cho lực lượng làm nhiệm vụ ở tuyến đầu chống dịch, ngăn chặn không cho dịch bệnh từ bên ngoài xâm nhập vào nội địa.”

Các cán bộ chiến sĩ biên phòng tại các chốt chặn đang phát huy tốt công tác vừa phòng chống dịch COVID-19 vừa bảo vệ chủ quyền biên giới. Sự động viên và quan tâm kịp thời của các ngành các cấp là nguồn sức mạnh để các lực lượng nơi tuyến đầu tỉnh Quảng Nam chung tay cùng cả nước đẩy lùi dịch COVID-19.

Thanh Hải – Nhật Hiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lá chắn thép chặn dịch COVID-19 nơi biên cương