Lâm Đồng: Cá chết bất thường bốc mùi hôi thối nổi đầy hồ Đồng Nai

Ngọc Phương (t/h)|13/06/2019 13:33
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hơn 10 ngày qua, hồ Đồng Nai thượng và Đồng Nai hạ hay còn gọi là hồ Bảo Lộc (Phường 1, TP Bảo Lộc) cá chết nổi đầy mặt hồ, bốc mùi hôi thối khiến người dân lo lắng.

Ngày 12/6, người dân ở TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) phản ánh về việc cá chết nổi lềnh bềnh trên mặt nước, mùi hôi thối nằng nặc tại tại hồ Đồng Nai thượng và Đồng Nai hạ hay còn gọi là hồ Bảo Lộc (Phường 1, TP Bảo Lộc).

Theo Anh Hoàng, một người dân có nhà bên cạnh hồ Đồng Nai thượng cho biết, “Thường thì vào buổi chiều, người dân tập trung bờ hồ chơi rất nhiều. Nhưng suốt 10 ngày nay, do cá chết trương phình nổi dày đặc dạt vào bờ hồ bốc mùi hôi thối nên chẳng ai dám tới gần. Điều đó đã và đang khiến nguồn nước trên hồ bị ô nhiễm nghiêm trọng và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của người dân”.

Cá chết nổi trắng một góc hồ Đồng Nai thượng bốc mùi hôi thối

Khu vực trên góc hồ, cá trôi dạt vào dày đặc bốc mùi tanh hôi rất khó chịu. Tại hồ Đồng Nai Thượng – khu vực đối diện đường Cù Chính Lan (Phường 1), hàng chục kg cá rô phi, cá chép chết nổi trên mặt nước.

Hầu hết xác cá đều đã trương phình bốc mùi hôi thối nồng nặc. Tại hồ Đồng Nai hạ cũng đang xảy ra tình trạng cá chết bốc mùi hôi thối tương tự.

Trước tình hình trên, ông Nguyễn Duy Tiên – Phó Giám đốc Công ty Công trình Đô thị Bảo Lộc, cho biết: “Sau khi tiếp nhận được phản ánh cá trên hồ Đồng Nai bị chết, đơn vị đã cử người túc trực vớt cá đi tiêu hủy. Suốt 1 tuần qua, ngày nào chúng tôi cũng cho người vớt cá chết. Trung bình mỗi ngày, chúng tôi vớt được từ 40 – 50 kg cá bị chết trên 2 hồ Đồng Nai thượng và Đồng Nai hạ. Trước tình trạng cá chết bất thường kéo dài trên hồ Đồng Nai, Phòng Tài nguyên – Môi trường TP Bảo Lộc đã lấy mẫu nước hồ gửi đi xét nghiệm để tìm nguyên nhân. Hiện tại, chúng tôi đang chờ kết quả xét nghiệm mẫu nước để phối hợp với các cơ quan chức năng TP có hướng xử lý, khắc phục”.

Công nhân vớt cá chết tại khu vực hồ 

Hồ Bảo Lộc được xem là “lá phổi” của TP.Bảo Lộc, nên tình trạng cá chết hàng loạt những ngày qua đã và đang khiến nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Vì vậy, cơ quan chức năng cần nhanh chóng xác định nguyên nhân để có biện pháp xử lý, khắc phục.

Ngọc Phương (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Cá chết bất thường bốc mùi hôi thối nổi đầy hồ Đồng Nai