Lâm Đồng: Gần 7 ha rừng tự nhiên bị lâm tặc đốn hạ

Theo LĐO|30/06/2017 07:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Gần 7 ha rừng tự nhiên bị lâm tặc đốn hạ tại Lâm Đồng

(Moitruong.net.vn) – Gần 7 ha rừng tự nhiên bị lâm tặc đốn hạ với trữ lượng gỗ bị thiệt hại ước tính lên tới gần 450m3 thuộc Tôn K’Long, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng.

Tiểu khu 543 thuộc Tôn K’Long, xã Quảng Trị, huyện Đạ Tẻh, nơi có gần 7 ha rừng tự nhiên bị lâm tặc đốn hạ trái phép. Tại hiện trường, có 3 quả đồi bị lâm tặc “cạo trọc”, cả ngàn cây gỗ lớn, nhỏ nằm ngổn ngang, la liệt dưới đất.

Đại tá Đinh Quang Trung, Trưởng Công an huyện Đạ Tẻh cho biết: “Vụ phá rừng tại Tiểu khu 543 được cơ quan chức năng phát hiện vào ngày 5/6/2017. Ngay sau đó, Công an huyện cùng các ngành chức năng địa phương đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Kinh tế (PC46) Công an tỉnh Lâm Đồng đã tiến hành khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ để điều tra làm rõ.

Qua khám nghiệm, toàn Tiểu khu 543 có tới gần 7 ha rừng bị lâm tặc triệt phá. Số lượng gỗ bị đốn hạ tại hiện trường là hơn 1.400 cây gỗ lớn, nhỏ các loại, với khối lượng hơn 440 m3 (thuộc từ nhóm 5 đến nhóm 8). Qua xác minh, toàn bộ diện tích rừng bị phá thuộc sự quản lý, bảo vệ của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Đạ Tẻh. Đến hiện tại, cơ quan điều tra vẫn chưa xác định được các đối tượng đã triệt hạ khu rừng này. Hiện, vụ việc đã được chuyển Công an tỉnh Lâm Đồng thụ lý, điều tra theo thẩm quyền”.

Đến sáng 27/6, Cơ quan chức năng của huyện Đạ Tẻh và Công an tỉnh Lâm Đồng tiếp tục tiến hành khám nghiệm lại hiện trường vụ phá rừng tại Tiểu khu 543 để củng cố hồ sơ, khởi tố vụ án.

Theo LĐO


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Gần 7 ha rừng tự nhiên bị lâm tặc đốn hạ