Lâm Đồng: Rừng thông 33 năm tuổi lại bị ‘đầu độc’, chết khô

Ngọc Yến (t/h)|27/07/2019 03:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm (Lâm Đồng) xác nhận, đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ sang Công an huyện để điều tra, làm rõ vụ đầu độc rừng thông tại tiểu khu 460, lâm phần do Ban quản lý rừng phòng hộ Đam Bri quản lý (thuộc địa bàn thôn 7, xã Lộc Ngãi, huyện Bảo Lâm).

Theo thống kê của cơ quan chức năng, ít nhất 333 cây thông đường kính gốc từ 25-40cm, trên diện tích 6.500 m² đã bị kẻ xấu đầu độc, chết trắng không thể khôi phục.

Trữ lượng gỗ thiệt hại khoảng 150m³, số lượng gỗ bị thiệt hại và diện tích rừng bị tàn phá, lấn chiếm còn lớn hơn nhiều con số thống kê của Hạt Kiểm lâm huyện Bảo Lâm. Vị trí rừng bị tàn phá, lấn chiếm phần lớn dọc theo đường liên xã, liền kề đất sản xuất nông nghiệp, thuộc các thôn 7, 12, xã Lộc Ngãi.

Khu rừng thông bị đầu độc dày đặc

Trên đoạn đường vào thôn 7, xã Lộc Ngãi dài khoảng 1km khu rừng thông trồng năm 1986 đã chết khô không thể khôi phục. Nhiều diện tích đã được trồng ngô và một số cây trồng khác.

Ngay sau khi phát hiện vụ đầu độc rừng thông quy mô lớn, cơ quan chức năng đã cho đào khoảng 4km đường hào sâu 1 mét để tạo ranh giới tránh bị lấn chiếm.

Mục đích của vụ triệt hạ rừng thông lần này vẫn là để lấn chiếm đất sản xuất nông nghiệp hoặc sang nhượng qua tay kiếm lời bất chính. Diện tích rừng bị đầu độc thuộc sự quản lý của Ban Quản lý rừng phòng hộ Đam Bri.

Trước đó, ngày 24-7, Công an huyện Bảo Lâm đã phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành khám nghiệm hiện trường vụ hủy hoại rừng thông, cưa nhỏ gỗ giấu xuống lòng đất tại tiểu khu 438A, xã Lộc Phú, huyện Bảo Lâm.

Sau hai ngày “khai quật”, lực lượng chức năng đã đưa lên mặt đất khoảng 400 lóng gỗ thông được cắt nhỏ, dài từ 90cm – 120cm. Diện tích rừng bị thiệt hại khoảng 2ha.

Ngọc Yến (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Rừng thông 33 năm tuổi lại bị ‘đầu độc’, chết khô