Lâm Đồng: Rượt đuổi xe chở hơn 4m3 gỗ lậu

16/01/2018 10:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sau hơn 10km rượt đuổi, xe chở hơn 4m3 gỗ lậu mới chịu dừng để Công an huyện Bảo Lâm, Lâm Đồng kiểm tra.

Lực lượng chức năng kiểm đếm số gỗ lậu được thu giữ

Vào khoảng 3 giờ sáng 14/1, các trinh sát Đội Cảnh sát điều tra phòng, chống tội phạm ma túy, môi trường Công an huyện Bảo Lâm phát hiện ô tô tải mang BS: 54M – 3111 có biểu hiện nghi vấn đang lưu thông trên QL 55 theo hướng từ tỉnh Bình Thuận về Lâm Đồng.

Tuy nhiên, khi chạy đến Thôn 3 (xã Lộc Nam) thì xe ô tô này bất ngờ rẽ vào đường làng. Ngay lập tức, tổ trinh sát được bố trí tại chốt chặn (xã Lộc Nam) lên xe ô tô bám theo. Đồng thời, một tổ trinh sát khác được huy động tiến hành chốt chặn tại địa điểm đã được định trước ở Thôn 2 (xã Lộc Thành) để đón đầu chiếc xe tải. 
Sau hơn 10 km chiếc xe tải luồn lách qua nhiều tuyến đường làng trên địa bàn xã Lộc Nam, cuối cùng đã chuyển hướng ra Quốc lộ 20. Lúc này, tổ trinh sát đón đầu đã chờ sẵn cùng tổ trinh sát bám theo ập tới yêu cầu tài xế dừng xe để kiểm tra.
Tại cơ quan công an, lái xe khai nhận tên Nguyễn Công Bình (50 tuổi) và người còn lại khai tên Trần Quang Trung (31 tuổi) cùng ngụ tại H.Bảo Lâm (Lâm Đồng). Tài xế Bình khai nhận số gỗ trên do Trần Quang Trung thuê Bình dùng xe ô tô chở từ rừng giáp ranh giữa Bình Thuận và Lâm Đồng về tiêu thụ với giá 1 triệu đồng.
Qua kiểm đếm của cơ quan chức năng, trên xe tải do Bình điều khiển có 38 hộp, phách gỗ 2 loại là dổi và dâu rừng, với tổng khối lượng 4,177 m3 gỗ tròn; trong đó, có 4,012 m3 gỗ dổi… Tất cả đều không có giấy tờ hợp lệ và dấu búa của kiểm lâm.
Hiện toàn bộ tang vật nói trên đã được Công an huyện Bảo Lâm lập biên bản thu giữ để phụ vụ công tác đấu tranh, làm rõ vụ việc.
Trước đó, ngày 13/1, Phòng Cảnh sát kInh tế – Công an tỉnh Đắk Lắk bắt giữ chiếc xe tải mang biển số giả 51C-032.34 chở gần 15 m3 gỗ bằng lăng. Chủ số gỗ trên là Phan Văn Hùng (SN 1977, trú thôn 1, xã Ea Sol, huyện Ea H’leo) và lái xe là Huỳnh Văn Thành (SN 1983, trú làng Kóp, xã Kon Giang, huyện Đắk Đoa, tỉnh Gia Lai) không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gỗ trên. Phan Văn Hùng khai nhận mua gom số gỗ này từ huyện Ayun Pa (tỉnh Gia Lai) và huyện Ea H’leo rồi thuê Thành chở sang tỉnh khác để bán kiếm lời.
H.Thu (t/h)

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Rượt đuổi xe chở hơn 4m3 gỗ lậu