Lâm Đồng: Trại heo gây ô nhiễm, dân dựng lều ngủ ngoài đường phản đối

14/03/2018 01:55
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Theo phản ánh của người dân xã Triệu Hải, huyện Đạ Tẻh (Lâm Đồng) về việc Công ty TNHH Lê Đức Tiến đóng trên địa bàn hoạt động chăn nuôi heo gây ô nhiễm nghiêm trọng, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe khiến nhiều người dân bức xúc.

Trại heo xả thải gây ô nhiễm môi trường

Ghi nhận tại hiện trường, ống nước thải của công ty xả thẳng ra đường bốc lên mùi hôi nồng nặc. Anh Hoàng Công Hiếu (trú xã Triệu Hải) cho biết, các hộ dân sống quanh khu vực trại heo gây ô nhiễm này đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền địa phương (gần đây nhất là ngày 3/3) nhưng chưa được giải quyết.

Đến nay người dân sinh sống gần đó vẫn đang bị “tra tấn” bởi mùi hôi thối từ trại lợn này. Do đó, nhiều người dân tập trung lại lập chốt ngày đêm chặn ở lối ra vào của trại nuôi heo chặn xe chở cám vào trang trại để phản đối việc trang trại gây ô nhiễm bốc mùi hôi thối nồng nặc bao trùm cả khu dân cư.

Được biết, trang trại heo Triệu Hải do công ty TNHH Lê Đức Tiến (trú xã Triệu Hải) được thành lập vào năm 2014. Tuy nhiên, năm 2015, trại heo gây ô nhiễm khiến không khí nơi đây nồng nặc mùi hôi thối nên người dân làm đơn khiếu nại đến chính quyền địa phương.

“Sau khi người dân phản ảnh, chính quyền địa phương có xuống nhắc nhở nhưng trang trại vẫn tiếp tục gây ô nhiễm làm nhiều người dân sống trong khu vực mắc nhiều chứng bệnh về hô hấp, mất ngủ vì mùi hôi thối”, anh Hiếu nói.

Người dân bức xúc dựng lều ngủ ngoài đường để chặn xe chở cám vào công ty

Chưa dừng lại, năm 2017, người dân tiếp tục phản ảnh việc trang trại Triệu Hải gây ô nhiễm nặng hơn trước đến UBND huyện.

Ngay sau đó, UBND huyện chỉ đạo các cơ quan liên ngành đến kiểm tra xác minh và lập biên bản đình chỉ hoạt động trang trại này 6 tháng.

Sau khi hết thời gian 6 tháng, trang trại nuôi heo của công ty TNHH Lê Đức Tiến trở lại hoạt động bình thường. Tuy nhiên, việc xử lý ô nhiễm môi trường của đơn vị này vẫn còn tồn tại, chưa xử lý triệt để.

Ông Trần Văn Đồng (trú xã Triệu Hải) bức xúc nói: “Môi trường bị ô nhiễm, khiến nhiều người bị bệnh phải nhập viện. Chủ trại heo trước đó đã hứa với người dân không tái phạm, xử lý nhưng vẫn không có gì thay đổi.

Chúng tôi ăn uống không được, đêm ngủ không yên vì mùi hôi thối bốc từ trang trại nuôi heo Triệu Hải. Rất mong cơ quan chức năng vào cuộc để bảo vệ quyền lợi, cuộc sống của người dân”.

Ông Đồng nói thêm, người dân nơi đây bức xúc nên phải dựng trại, ngủ ở ngoài đường để chặn xe cám vào trang trại với mong muốn chủ trang trại xử lý, giải quyết vấn đề ô nhiễm môi trường đảm bảo cuộc sống sinh hoạt cho người dân.

Linh Lan (T/h theo VTC New)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lâm Đồng: Trại heo gây ô nhiễm, dân dựng lều ngủ ngoài đường phản đối