Làm rõ vụ bữa ăn “đơn sơ” khó tin của học sinh Thanh Hóa

H.Thu (t/h)|07/10/2017 01:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa vừa chính thức lên tiếng về vụ việc bữa trưa chỉ có rau muống và một miếng cá nhỏ tại Trường Tiểu học Điện Biên 2, yêu cầu Ban Giám hiệu nhà trường có báo cáo chính thức.

Bữa trưa ngayf4/10 của học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 2

Liên quan đến việc bữa ăn trưa ngày 4/10 của học sinh Trường Tiểu học Điện Biên 2 (TP Thanh Hóa) chỉ có rau muống và một miếng cá nhỏ việc này tiếp tục thu hút sự chú ý của dư luận, ngày 6/10, Đại diện Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa vừa chính thức lên tiếng về vụ việc.

Theo giải thích của bà Trần Thị Vân – Hiệu trưởng nhà trường thì cho rằng, ngày 4/10, nhà trường mua tổng cộng 91 kg cá thu tươi với giá 210.000 đồng/kg. Nếu tính cả rau, gia vị, mắm muối thì trường đang còn bị âm tiền vì trong số 23.000 đồng thì có 1 bữa chính (khoảng 18.000 đồng/suất) và một bữa phụ từ 3.000 – 5.000 đồng/suất.

Ông Tạ Hồng Lựu – Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo TP Thanh Hóa cho hay: “Theo lời cô hiệu trưởng lý giải, chắc chắn có đồng chí trong nội bộ cố tình làm việc này và lựa chọn bữa ăn trông sơ sài nhất để chụp ảnh đưa lên mạng xã hội. Tuy nhiên, nhìn vào đó cũng không thể quy chụp cho rằng có 100 bữa tốt, mà có 1 bữa như thế thì đương nhiên, dư luận xã hội sẽ nhìn nhận một cách lệch lạc đi”.

Được biết, học sinh ăn ở trường 2 bữa/ ngày (1 bữa chính và 1 bữa phụ) với giá 23 nghìn đồng.

Bà Phạm Thị Việt Nga – Phó Chủ tịch UBND TP Thanh Hóa cho rằng, sự việc này cần phải làm rõ, xem xét kỹ lưỡng để có hướng giải quyết phù hợp.

H.Thu (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làm rõ vụ bữa ăn “đơn sơ” khó tin của học sinh Thanh Hóa