Làng Bát Tràng tổ chức lễ phóng sinh gần 5 tấn cá trong ngày vía Thần Tài

Hân Hân (T/h)|25/02/2018 06:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Sáng 25/2, người dân làng Bát Tràng đã tổ chức lễ phóng sinh gần 5 tấn cá xuống sông Hồng tại đình làng Bát Tràng (huyện Gia Lâm, Tp. Hà Nội).

Gần 5 tấn cá được thả phóng sinh xuống sông Hồng

Tại buổi lễ phóng sinh có khoảng 10.000 người tham gia. Gần 5 tấn cá gồm có 4 loại cá như: cá rô, chép, trê và trôi được lựa chọn thả trong lễ phóng sinh.

Bên cạnh đó, cá trong lễ phóng sinh những con ốc giống nhỏ cũng được thả xuống sông Hồng. Tục lệ phóng sinh là một nét đẹp trong văn hóa của người Việt, nó thể hiện tấm lòng từ bi nhân ái của con người, mong được cứu độ, giúp chúng sinh để tâm hồn được thanh thản, không cầu lợi cho bản thân.

Lễ phóng sinh không chỉ có ý nghĩa tâm linh mà còn góp phần bảo tồn sự đa dạng sinh học, tái tạo nguồn lợi thủy sản.

Hân Hân (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng Bát Tràng tổ chức lễ phóng sinh gần 5 tấn cá trong ngày vía Thần Tài