Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 5/12

04/12/2017 10:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Ngày mai 5/12, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Hà Nội sẽ mở cửa trở lại phục vụ khách sau 3 tháng tạm ngừng để tu bổ lăng định kỳ.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh

Theo kế hoạch, ngày 5/12, Lăng Bác sẽ mở cửa trở lại, để đón đồng bào, khách quốc tế vào Lăng viếng Bác, đồng thời tổ chức các hoạt động sinh hoạt chính trị tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Trước đó, ngày 3/12, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kiểm tra công tác bảo dưỡng, tu bổ định kỳ Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh trong 3 tháng qua và làm việc với Ban Quản lý Lăng.

Báo cáo với Thủ tướng, Thiếu tướng Nguyễn Văn Cương, Trưởng Ban Quản lý Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh cho biết Ban Quản lý đã hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2017, giữ gìn thi hài Bác ở trạng thái tốt nhất; chỉnh trang cảnh quan, cơ sở hạ tầng ngày càng đẹp hơn, phục vụ đón tiếp người dân và du khách nước ngoài ngày càng tốt hơn; bảo đảm an ninh, an toàn.

Năm 2017 do có nhiều hạng mục quan trọng nên thời gian tu bổ kéo dài hơn 1 tháng so với thời gian 2 tháng tu bổ/năm như thường lệ. Trong đó có việc tiến hành thay thế hoàn toàn tổ hợp điều hòa trung tâm hiện đại, bảo đảm sử dụng an toàn, hiệu quả, độ ồn thấp phục vụ tốt hơn công tác bảo quản, gìn giữ thi hài Bác trong môi trường tốt nhất.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng gợi ý Hà Nội chủ trì, nghiên cứu việc mở một tua du lịch với trọng tâm là Lăng Bác, kết hợp tham quan Hoàng thành Thăng Long – Cột cờ Hà Nội – Chùa Một Cột – Bảo tàng Hồ Chí Minh – Khu di tích K9. Nhấn mạnh chủ trương mở cửa Khu di tích K9 cho khách nước ngoài tham quan, Thủ tướng lưu ý Ban Quản lý Lăng phải tổ chức ngày càng tốt hơn, an toàn hơn, dịch vụ tốt hơn.

Tuệ An (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh mở cửa trở lại từ ngày 5/12