Làng Hoa lớn nhất Hưng Yên rực rỡ chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý

Đức Hiếu|07/01/2020 07:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Cách trung tâm Hà Nội gần 20km xã Phụng Công, huyện Văn Giang là làng hoa lớn nhất Hưng Yên đây cũng là một trong những vựa hoa lớn nhất miền Bắc. Những ngày cận kề Tết làng hoa càng thêm nhộn nhịp, thắm sắc để chào đón Tết Nguyên đán.

Cách trung tâm Hà Nội chừng 20 km làng hoa Phụng Công, huyện Văn Giang nằm trải dài 2 bên triền đê sông Hồng.

Đến với làng hoa Phụng Công, mọi người không khỏi ngỡ ngàng bởi vẻ đẹp khi bước vào ngôi làng. Vừa bước chân vào ngôi làng, điều đầu tiên mà mọi người dễ dàng nhận ra ở đây nhà nhà trồng hoa, người người trồng hoa, hoa được trồng từ trong nhà cho đến ngoài đường. Khi đến với làng hoa này vào bất cứ thời điểm nào trong năm du khách cũng được chiêm ngưỡng hàng trăm loài hoa đua nở, khoe sắc rực rỡ.

Bước chân vào làng hoa Phụng Công  dịp gần tết mọi người không khỏi ngỡ ngàng bởi các loài hoa ở đây đua nhau khoe sắc thắm.

Phụng Công là địa phương từng được nhiều nơi biết đến từ những năm 1998 – 2000 với sắc thắm của hoa trà, hoa hải đường.  Do nhu cầu của thị truồng thay đổi nay các nhà vườn đã mang về hàng trăm loài hoa khác nhau để phục vụ các nhu cầu khác nhau của khách hàng. Cuối năm làng hoa Phụng Công không khi lại càng tất bật nhộn nhịp của người trồng hoa bởi người người, nhà nhà lại đua nhau tạo nên những cây hoa tươi thắm để chào đón ngày Tết Canh Tý sắp tới.

Chị Nguyễn Thị Lan – người trồng hoa hồng ở làng Phụng Công chia sẻ: “Để trồng, chăm sóc được gốc hồng phục vụ cho ngày Tết không phải dễ, người trồng phải hiểu rõ đặc tính loài hoa, thêm vào đó là sự tỉ mỉ. Để phục vụ cho nhu cầu tết năm nay, tôi đã trồng gần 5000 gốc hồng  để phục vụ cho nhu cầu tết nguyên đán. Thời điểm này gia đình tôi rất bận để cắt tỉa, tạo dáng cho hồng rồi phun thuốc trừ sâu, kích thích cho hoa tạo cành, ra búp…Mỗi gốc hồng cho ra thị trường gia đình tôi bán với giá từ 150 – 300 ngàn đồng tùy gốc.

Chị Phạm Thị Huyên – Chủ một trang trại trồng hoa ở làng Phụng Công cho biết: “ Tôi từ khi bắt đầu trồng hoa cho đến bây giờ đã hơn 10 năm, từ khi tôi bắt đầu trồng hoa, kinh tế nhà tôi có sự cải thiện rõ rệt. Thu nhập từ trồng hoa, cây cảnh cao hơn  hẳn so với trồng lúa. Để có thể cung cấp nhiều loài hoa cho tết nguyên đán Canh Tý sắp tới thì gia đình tôi cũng trồng nhiều giống hoa như hoa cúc, hoa trà, hoa hải đường, hoa hồng, hoa yến thảo, hoa ngọc thảo….

Chị Phạm Thị Huyên –  Một người trồng cây cảnh ở làng Phụng Công cho biết: Để phục vụ nhu cầu hoa cho Tết Nguyên đán Canh Tý, gia đình chị đã trồng đa dạng các loài hoa để phục vụ nhu cầu thị trường

Phụng Công là xã nằm trong vùng châu thổ Sông Hồng, có địa hình tương đối bằng phẳng. Hệ thống giao thông thuận tiện cho việc sản xuất và giao thương hàng hoá đặc biệt là các loại hoa, cây cảnh. Người dân xã Phụng Công năng động, sáng tạo, biết áp dụng những biện pháp chuyển giao KHKT trong trồng trọt, chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Vận dụng những thế mạnh đó, người dân xã Phụng Công đã tạo nên những loài hoa mang dấu ấn đặc thù mà ít nơi có thể làm được như hoa chè, hoa hải đường…

Đi dọc các tuyến đường ở xã Phụng Công những ngày giáp tết,  bao trùm ở đây là màu sắc của các loài hoa như hoa hồng, hoa cúc, hoa lay ơn, hoa đào…Ngoài vẻ đẹp màu sắc, người đi qua đây không khỏi bị cưỡng lại bởi mùi thơm phảng phất của các loài hoa khi đi qua xã Phụng Công.

Được người dân ở đây dẫn đi thăm nơi sản xuất hoa nhiều nhất làng nghề,  men theo chân đê, PV được dẫn vào các ruộng hoa lớn nhất của làng Phụng Công nơi đây được mệnh danh  là “thiên đường hoa” ở huyện Văn Giang. Nhìn từ ngay phía trên đê nhìn xuống ruộng hoa  nơi đây như là một vùng mang trong mình “7 sắc cầu vồng” của các loài hoa. Đi vào đây, PV không khỏi bất ngờ bởi đây là một nơi mang sắc đỏ hoa rộng hàng chục héc ta. Trước mắt PV chỉ là hình ảnh các loài hoa đua nhau khoe sắc thắm để chào đón tết nguyên đán sắp tới.

Được biết cuối năm 2019 xã Phụng Công có gần 1400 hộ đình tham gia làng nghề trồng hoa cây cảnh của xã. Năm 2018 doanh thu từ hoạt động ngành nghề nông thôn đạt 317,4 tỷ đồng, chiếm 73,8% tổng doanh thu của xã (422,9 tỷ đồng).

Ông Đỗ Văn Dũng – Chủ tịch xã Phụng Công cho biết: “Nguồn gốc làng hoa bắt đầu từ xưa các cụ trong làm sở thích trồng hoa, chơi hoa. Làn nghề hoa Phụng Công đã tồn tại hơn 100 năm. Trước đây các mọi người thường thích chơi hoa lan, hoa trà, hoa hải đường. Sau đó người làng Phụng Công đã phát triển thành một ngành hàng hóa, làm dịch vụ mang cây hoa cây cảnh đi khắp nơi. Từ đó dần dần dần các thế hệ con cháu nhân giống rồi trở thành làng hoa làng hoa đó đang hiện hữu và làm giàu cho mảnh đất này. Hiện nay xã Phụng Công còn lại diện tích đất để sản xuất nông nghiệp chỉ còn hơn 100 héc ta, hơn 100 héc ta này nếu chỉ sản xuất trồng cây lúa, cây khoai thì người dân không thể sống nổi nhưng người dân xã Phụng Công đã bắt đầu chuyển đổi sang trông cây hoa từ năm 1995, 1996 cho đến nay đã được khoảng hơn 20 năm. Người dân đã chuyển đổi bằng thế mạnh của người dân Phụng Công đó là hoa và cây cảnh”.

 “Khi trồng hoa cây cảnh thì người ta phát huy được thế mạnh của cây hoa. Một cây hoa có lợi nhuận kinh tế có thể bằng một sào ruộng và có những cây hoa nó bằng cả mẫu ruộng vì hiện nay có những cây hoa có giá trị hàng trăm triệu. Hiện nay chúng tôi đang tính, cứ mỗi 1 triệu canh tác đó là khoảng 30 triệu đồng, vậy cứ 1 héc ta sẽ cho thu nhập khoảng hơn 800 triệu. Hiện nay người dân xã Phụng Công đang làm giàu trên chính mảnh đất quê hương. Chúng tôi đã tỉnh Hưng Yên công nhận là làng nghề hoa, cây cảnh. Năm 2018 chúng tôi đã đón nhận danh hiệu này” – Ông Dũng cho biết thêm.

Ông Đỗ Văn Dũng – Chủ tịch UBND xã Phụng Công cho biết nhờ chuyển đổi cơ cấu cây trồng từ trồng cây lúa sang trồng cây hoa mà người dân mà đời sống kinh tế người dân được cải thiện một cách rõ rệt

Làng nghề trồng hoa ở Phụng Công đã được hình thành từ lâu. Các loại hoa do bà con nơi đây trồng đều được nhiều khách hàng trong và ngoài tỉnh yêu thích, lựa chọn. Hiện nay, hoa ở xã Phụng Công đang dần khẳng định thương hiệu và mang lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Ước tính thu nhập từ trồng hoa của các hộ dân trong làng mỗi năm hàng trăm triệu đồng.

Nghề trồng hoa ở làng hoa Phụng Công cũng còn lắm gian truân do sự thay đổi khó lường của thời tiết, sự cạnh tranh bởi các mặt hàng hoa nhập ngoại nhưng có lẽ với những người trồng hoa, khi nhìn những cành hoa tươi khoe sắc rực rỡ thì bao lo âu, muộn phiền được cũng được xua tan. Những người trồng hoa Tết với đôi tay chai sần vẫn đang ngày ngày lặng lẽ, nâng niu từng nhánh lá, nụ hoa tô điểm cho ngày xuân thêm phần trọn vẹn. Mong rằng những trước những khó khăn vất vả, những người trồng hoa vẫn vui tươi, vượt qua khó khăn để mang đến mỗi dịp Tết những cây hoa đẹp, bông hoa tươi thắm nhằm góp phần cho mùa xuân an vui, ấm no và sung túc.

Đức Hiếu

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Làng Hoa lớn nhất Hưng Yên rực rỡ chào đón Tết Nguyên đán Canh Tý