Lạng Sơn: Lợn chết dịch vứt bừa bãi trên đường quốc lộ

15/04/2017 01:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) Trong những ngày gần đây, người dân địa phương phát hiện hàng chục con lợn chết xuống khe suối, khe đồi ven quốc lộ 4A thuộc địa phận đèo Bông Lau gây ô nhiễm môi trường trầm trọng và nguy cơ phát sinh dịch bệnh từ đây.

Xác lợn dịch chết vứt chỏng chơ trên đường quốc lộ 4A

Lợn xuất sang Trung Quốc bị ốm chết hoặc không bán được, nhiều thương lái chở về Việt Nam rồi lén vứt trên đường quốc lộ 4A gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.

Hiện tượng lợn ốm, chết, dịch bệnh bị vứt ở ven đường quốc lộ 4A trở nên bức xúc từ nhiều tháng qua trên địa phận tỉnh Lạng Sơn, nhất là các khu vực xa khu dân cư thuộc hai huyện Văn Lãng, Tràng Định.

Gần đây nhất, chiều qua (13/4), một số người dân sống ở huyện Tràng Định, tỉnh Lạng Sơn bắt quả tang chủ hàng, lái xe ô tô tải biển kiểm soát: 89C-06531 vứt hàng chục con lợn chết xuống khe suối, khe đồi ven quốc lộ 4A thuộc địa phận đèo Bông Lau.

Chính quyền địa phương đã tổ chức thu gom để tiêu hủy nhưng vẫn còn nhiều tài xế vô ý thức vẫn vứt lợn chết ven đường, gây ô nhiễm môi trường. Chính quyền huyện Tràng Định luôn tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp vận chuyển hàng hóa qua địa bàn. Nhưng việc làm của thương lái, doanh nghiệp vứt lợn chết dọc đường gây ô nhiễm môi trường, gây ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân là rất đáng lên án. Chính quyền huyện cũng như bà con nhân dân rất bức xúc với cách làm ăn tắc trách của một số doanh nghiệp xuất khẩu lợn sang Trung Quốc.

Thiên Bình


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lạng Sơn: Lợn chết dịch vứt bừa bãi trên đường quốc lộ