Lào Cai: Đã có 34 con gia súc bị chết rét

Hải Dương|29/11/2017 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Sương muối phủ trắng núi Fasipan

(Moitruong.net.vn) – Theo nguồn tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Lào Cai cho biết, tính đến hết ngày 28/11, rét đậm, rét hại nặng đã khiến 34 con gia súc tại Sa Pa (Lào Cai) bị chết rét.

Số gia súc bị chết chủ yếu là bê, nghé non dưới 1 tuổi – Ảnh minh họa

Từ ngày 21/11, do ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh tăng cường mạnh. Khiến nền nhiệt độ các địa phương tỉnh Lào Cai giảm đột ngột, các huyện vùng núi giảm mạnh hơn, đã gây ra hiện tượng “sốc nhiệt” trên vật nuôi (từ ấm áp chuyển nhanh sang rét sâu). Tại Sa Pa nhiệt độ thấp nhất giảm tới 3,4 độ C, cùng với trời có mưa kéo dài làm vật nuôi chăn thả trên núi đồi bị nhiễm lạnh dẫn đến chết.

Số gia súc bị chết chủ yếu là bê, nghé non dưới 1 tuổi; một số trâu già do có sức đề kháng yếu. Trâu bò chết tập trung vào 6 xã là Trung Chải, Suối Thầu, Tả Phìn, Tả Giàng Phìn, Hầu Thào và Thanh Kim.

Mặc dù đã được các cấp chính quyền hướng dẫn biện pháp phòng chống rét trước đó. Tích cực chỉ đạo, đôn đốc các gia đình cần chủ động chống rét cho đàn gia súc khi thời tiết bất lợi. Nhưng do một số hộ dân còn chủ quan, lơ là, không đưa gia súc trên núi đồi về lán trại để nhốt khi trời mưa rét nên dẫn đến tình trạng trâu bò bị chết rét.

 Hải Dương


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Đã có 34 con gia súc bị chết rét