Lào Cai: Dự án nước sạch, niềm khát khao của người dân vùng cao…

Việt An|14/12/2016 11:14
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Dự án hàng tỷ đồng cung cấp nước sạch cho người dân 6 bản thuộc xã Lương Sơn (Bảo Yên – Lào Cai) mới nghiệm thu, người dân chưa được sử dụng đã bị hỏng. Đến nay, vẫn chưa được sửa chữa khắc phục để cung cấp nguồn nước sạch cho bà con.

Các thiết bị dẫn nước qua thời gian không được sửa chữa dần đã hỏng
Các thiết bị dẫn nước qua thời gian không được sửa chữa dần đã hỏng

Thực hiện nguyện vọng được sử dụng nước sạch của người dân. Lãnh đạo huyện Bảo Yên, Lào Cai đã phê duyệt dự án cung cấp nước sạch cho người dân 6 bản thuộc xã Lương Sơn với tổng giá trị hơn 3 tỷ đồng. Tuy nhiên, khi dự án mới được nghiệm thu chưa được đi vào sử dụng thì một số hạng mục đã xuống cấp, kèm theo trận lũ lịch sử năm 2014 đã cuốn đi những nguyện vọng của người dân.

Bể lọc nước được thiết kế xây dựng nằm trên đỉnh một quả núi, để tìm hiểu chúng tôi vượt khoảng gần 5km. Tại đây, bể dẫn nước đã bị cát lấp đường ống dẫn nên không thể dẫn nước vào bể lọc được, tất cả các khớp nối của ống đã bị han gỉ. Còn tại bể chứa chia đường nước chảy về các bản, chúng tôi thấy bể chứa có thể tích lên đến hàng trăm mét khối nhưng trong bể không có 1 giọt nước nào cả. Thậm chí tại bể chứa có người còn đốt lửa bên trong do nắp bể không được đậy lại rất nguy hiểm nếu như bị ngạt khí ở bên trong.

Bể lọc nước cây cỏ mọc kín

Bể lọc nước hoang tàn, cây cỏ mọc kín

Anh,  Nghĩa. Nguyên trưởng thôn Chiềng 1, Lương Sơn, Bảo Yên, Lào Cai, cho biết: Khi doanh nghiệp hoàn thành xong  công trình chúng tôi có đi kiểm tra thấy các đầu nối ống được hàn bằng nhiệt, không chắc chắn chút nào, nếu sức ép của nước mạnh có thể bị bục đường ống, đúng ra ống nước phải dùng các khớp nối với nhau sẽ chắc chắn hơn rất nhiều.

Được biết, dự án sau khi hoàn thành sẽ cung cấp nước sạch cho 6 thôn bản, 300 hộ dân, 1 trụ sở ủy ban, 1 trạm y tế, 3 trường học của xã Lương Sơn thuộc các thôn Chiềng 1, 2, 3; Pịt; Phia 1, 2 đủ để cho người dân sử dụng trong sinh hoạt hàng ngày và tưới tiêu hoa màu

Bà Hoàng Thị Mơ, 60 tuổi, người dân thôn Chiềng 1, Lương Sơn, Bảo Yên, Lào Cai cho biết: “Từ khi biết nhà nước có dự án đầu tư cung cấp nước sạch về bản, bà con trong thôn ai cũng  vui mừng, chờ ngày bản làng có nước sạch sử dụng. Nhưng mới nghiệm thu xong chúng tôi được sử dụng mấy hôm rồi không thấy nước về nữa sau đó thì bị nước lũ phá hỏng đến nay vẫn chưa sửa lại”

Hiện nay người dân 6 thôn bản vẫn dùng nước lần chảy theo các khe suối trên núi cao và phải tự mắc đường ống cách nhà hàng cây số để dẫn nước về sinh hoạt

Ông Hoàng Văn Thìn, Chủ tịch xã Lương Sơn cho biết: Dự án nước sạch được đầu tư xây dựng năm 2010 và hoàn thành năm 2014 với tổng chiều dài là 27km đường ống, 327 đồng hồ, sau khi đưa vào sử dụng được  khoảng 2 tháng thì do ảnh hưởng của cơn bão số 2  phá hỏng, đập đầu mối bị đất đá vùi lấp, sạt lở đất làm đừng ống trôi đi mất một số, các công tơ được lắp đặt tại nhà dân cũng đã hỏng hết.

Ngoài ra trong quá trình sử dụng người dân cũng chỉ dùng được 1 – 2 hôm nguyên nhân là do các khớp nối được hàn nhiệt nên áp lực nước mạnh làm tách các mối hàn, chúng tôi đã cho sửa nhiều lần những vẫn không khắc phục được.

Cũng theo ông Thìn, cho biết: Dự án này do công ty Tùng Hương xây dựng với số tiền khoảng hơn 3 tỷ, nhưng hiện nay công ty này đã bị phá sản. Nhiều đơn vị đã xuống khảo sát thiết kế và xã đã làm tờ trình lên huyện nhưng cũng không thấy xuống sửa chữa. Hiện nay chúng tôi ước tính còn khoảng 75% đường ống.

Trước tình hình trên, rất mong các cơ quan chức năng huyện Bảo Yên, Lào Cai sớm vào cuộc để nguyện vọng của người dân được đảm bảo./.

Việt An


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Dự án nước sạch, niềm khát khao của người dân vùng cao…