Lào Cai: Gần 6 tấn cá nuôi chết bất thường trong ao

Phạm Huyền|18/03/2017 01:15
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Theo VnExpress đưa, ngày 16/3, vài giờ sau sau khi cho nước vào ao nuôi cá, ông Vũ Văn Bé, thôn Tân Lợi, xã Xuân Giao, huyện Bảo Thắng (Lào Cai) phát hiện cá nổi lên mặt ao và chết dần. Cùng thôn với ông Bé, 8 hộ gia đình khác cũng bị cá chết chưa rõ nguyên nhân.

(Moitruong.net.vn) Gần 6 tấn cá của các hộ dân ở huyện Bảo Thắng (Lào Cai) nổi trên mặt nước và chết dần khiến nhiều người lo lắng.

Đến sáng 17/3, hiện tượng cá chết tiếp tục xảy ra ở một số ao nuôi của người dân thôn Tân Lợi, thống kê sơ bộ số cá chết khoảng 6 tấn.

Các hộ bị cá chết cho biết nguồn nước vào ao lấy từ tuyến mương trung thủy nông và từ khu vực suối Cù, suối Chát.

Ca-chet-tai-xa-Xuan-Giao7-4460-1489742563

Cá nổi trắng ao được người dân vớt lên bờ

Ông Vũ Công Lập – Phó bí thư Đảng ủy xã Xuân Giao cho biết, các con suối này là nơi nhiều nhà máy trong khu công nghiệp Tằng Lỏong xả nước thải.  

Trước đó ở Tĩnh Gia, Thanh Hóa cũng xảy ra tình trạng cá chết hàng loạt.

Theo báo cáo của UBND xã Nghi Sơn, hiện tượng cá chết hàng loạt bắt đầu từ rạng sáng 6/9, kéo dài đến ngày 8/9/2016 với các loại cá vược, mú, giò, hồng, hồng đỏ. Khu vực cá chết chủ yếu ở đảo Ngọc thuộc xã Nghi Sơn. Đã có 21 hộ dân nuôi cá bị ảnh hưởng với tổng số cá chết 47,45 tấn, ước tính thiệt hại hơn 8 tỉ đồng.

Theo nhiều hộ nuôi cá lồng, những ngày qua, nước biển ở khu vực này chuyển sang màu đỏ đục ngầu, trên mặt nước nổi váng rồi cá nổi lên chết hàng loạt. Gần khu vực này có Nhà máy Xi măng Nghi Sơn hoạt động đã 3 năm nay.

Phạm Huyền


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Gần 6 tấn cá nuôi chết bất thường trong ao