Lào Cai: Gió lốc, mưa đá gây thiệt hại trên 15 tỷ đồng

Hải Dương|24/04/2020 05:06
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trong hai ngày 22 và 23/4, mưa đá, mưa lớn và gió lốc mạnh cấp 10-11 đã càn quét một số địa phương ở Lào Cai. Gây nhiều thiệt hại về nhà ở, cây trồng các loại, công trình thuỷ lợi, một số cơ sở hạ tầng. Tổng thiệt hại ước tính trên 15 tỷ đồng.

Văn phòng Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai cho biết. Do ảnh hưởng của không khí lạnh tràn xuống, kết hợp với hoạt động của vùng hội tụ gió trên cao. Lào Cai có mưa, mưa rào và giông trên diện rộng, rải rác mưa vừa đến mưa to. Đặc biệt, một số địa phương đã xảy ra mưa đá, gió giật mạnh cấp 10-11 trong cơn giông nên gây nhiều thiệt hại.

Cây cối, nhà cửa bị thiệt hại do mưa lớn và gió lốc

Cụ thể, có một người bị thương nặng do tấm lợp rơi vào đầu phải nằm viện chữa trị. Nhà bị hư hỏng 602 ngôi, trong đó thiệt hại trên 70% có 70 nhà, thiệt hại từ 50-70% là 64 nhà, từ 30-50% có 92 nhà, thiệt hại dưới 30% là 376 nhà. Lúa bị ngập úng, vùi lấp hư hại 3,1ha; trong đó thiệt hại trên 70% là 1,1ha. Có 2ha thiệt hại từ 30-70%, diện tích ngô, rau màu bị hư hỏng 107,2ha; diện tích trồng sắn, chuối, ớt bị thiệt hại trên 70% là 32ha. Mưa đá ném xuống làm 2,7ha cây ăn quả bị rụng trên 70% lượng quả, sập đổ 4.000m2 nhà lưới trồng rau công nghệ cao. Lũ quét làm chết 2 con gia súc.

Mưa lũ, gió lốc gây hư hại cho 7 trường học như tốc mái nhà, đổ tường bảo vệ. Gió giật mạnh gây gãy đổ 12 cột điện hạ thế và chiếu sáng, có 2 nhà văn hoá thôn bị tốc mái toàn bộ, lũ phá vỡ 20m kênh bê tông của 1 công trình thuỷ lợi. Mưa lớn gây sạt lở taluy dương đường giao thông liên xã, khối lượng khoảng 330m3 đất đá, nước lũ dâng cao làm ngập 2 ngầm tràn trên tuyển tỉnh lộ 151 khiến giao thông bị ách tắc kéo dài. Tổng thiệt hại ước tính trên 15 tỷ đồng

Thiệt hại ước tính trên 15 tỷ đồng

Ngay khi thiên tai xảy ra, UBND các huyện, thị xã, thành phố đã huy động lực lượng tại chỗ giúp đỡ người dân sơ tán tài sản, bố trí chỗ ở tạm đối với các hộ có nhà bị tốc mái. Giúp các gia đình lợp lại mái nhà, gia cố chỗ yếu, dọn dẹp vệ sinh để người dân ổn định cuộc sống.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Gió lốc, mưa đá gây thiệt hại trên 15 tỷ đồng