Lào Cai: Hơn 1.200 tình nguyện viên tham gia bảo vệ môi trường

Linh Lan (T/h)|13/04/2018 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)– Sáng 13/4, Tỉnh đoàn Lào Cai đã tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến báo cáo viên, giao ban công tác đoàn, phong trào thanh – thiếu niên quý I/2018. Hội nghị có sự tham dự của các huyện đoàn, thành đoàn tại 9 điểm cầu các huyện, thành phố.

Hơn 1.200 tình nguyện viên tại tỉnh Lào Cai tham gia bảo vệ môi trường

Hội nghị đã nghe báo cáo về thực hiện Tháng thanh niên năm 2018. Theo đó, 6/16 huyện, thành đoàn và đoàn trực thuộc tổ chức lễ khởi động Tháng thanh niên với nhiều hoạt động thiết thực.

Ban Thường vụ Tỉnh đoàn lựa chọn tổ chức đồng loạt 4 “Ngày Chủ nhật xanh” cấp tỉnh tại Huyện đoàn Bắc Hà (ngày 4/3); Thành đoàn Lào Cai (ngày 11/3); Huyện đoàn Si Ma Cai (ngày 18/3); Huyện đoàn Sa Pa (ngày 25/3). Nội dung tuyên truyền về bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu trong thanh niên và nhân dân; thành lập các đội tình nguyện, xây dựng các mô hình, công trình thanh niên bảo vệ môi trường. Kết quả, đã thành lập 64 đội tình nguyện với hơn 1.200 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Các cấp bộ đoàn đã tổ chức 560 buổi tuyên truyền cho hơn 15.446 lượt cán bộ, đoàn viên, thanh niên và thanh – thiếu niên tham gia; 220 cơ sở đoàn tổ chức các hoạt động mít tinh, ngày hội đoàn viên, gặp mặt cựu cán bộ đoàn trong ngày 26/3; làm mới 4,3 km đường giao thông nông thôn; tham gia tu sửa, bảo dưỡng và làm mới 127 km đường giao thông nông thôn; trồng 114.600 cây xanh với tổng diện tích 53,5 ha đất rừng, đồi; hỗ trợ xây dựng 163 nhà tiêu hợp vệ sinh, đào 405 hố rác gia đình, xây dựng 55 lò đốt rác tập trung; hỗ trợ, xây dựng, sửa chữa 20 nhà nhân ái, nhà văn hóa, nhà bán trú…

Quý II/2018, các cấp bộ đoàn tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh đoàn Lào Cai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. Tuyên truyền vận động đoàn viên, thanh niên và nhân dân tham gia phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái trong cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh tuyên truyền thông tin đối ngoại; tuyên truyền về chủ quyền biên giới, hải đảo, về công tác tôn giáo, dân tộc, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở…

Linh Lan (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Hơn 1.200 tình nguyện viên tham gia bảo vệ môi trường