Lào Cai thiệt hại do gia súc chết rét hơn 7 tỷ đồng

07/02/2018 02:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.nv) – Theo thống kê của ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Lào Cai, từ đầu mùa đông đến nay, trên địa bàn tỉnh xuất hiện nhiều đợt không khí lạnh tăng cường, rét đậm, rét hại đã làm 490 con gia súc bị chết rét (401 con trâu, 68 con bò, 21 con dê); thiệt hại ước tính hơn 7,4 tỷ đồng.

>>Số gia súc chết rét Yên Bái lên 187 con

>>Băng giá phủ trắng núi rừng Ngải Thầu

Lào Cai thiệt hại do gia súc chết rét hơn 7 tỷ đồng

Đặc biệt, từ đầu năm 2018 đến nay, do ảnh hưởng của các đợt không khí lạnh tăng cường, gây rét đậm, rét hại và xuất hiện mưa tuyết, băng giá ở một số địa phương đã làm 393 con gia súc bị chết rét, chủ yếu là trâu già, bê, nghé. Trong đó, Sa Pa 211 con, Si Ma Cai 87 con, Văn Bàn 63 con, thành phố Lào Cai 32 con.

Mặc dù, người chăn nuôi ở các địa phương đã chủ động các biện pháp phòng, chống rét cho đàn gia súc theo chỉ đạo, hướng dẫn của ngành chức năng và chính quyền địa phương; tuy nhiên, do thời tiết giá lạnh kéo dài, nền nhiệt hạ thấp nên gia súc bị chết là khó tránh khỏi.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, trong những ngày qua tại một số điểm các huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai như đèo Ô Quý Hồ (Sa Pa), xã Ý Tý (huyện Bát Xát) liên tiếp xảy ra tình trạng băng tuyết. Băng tuyết xuất hiện gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông, đời sống của người dân.

Ngoài ra, theo báo cáo nhanh từ Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn (PCTT – TKCN) tỉnh Yên Bái, tính đến 16h ngày 6/2, Yên Bái đã có 187 gia súc bị chết rét.

Nhân Mã (t/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai thiệt hại do gia súc chết rét hơn 7 tỷ đồng