Lào Cai: Treo dự án 16 năm, người dân lay lắt sống

Thắng Nam|15/06/2017 07:49
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Đã 16 năm trôi qua kể từ khi người dân tổ 28 phường Duyên Hải, TP Lào Cai được thông báo khu vực này nằm trong khu quy hoạch vào năm 2001.

Theo đó, bà con sinh sống tại khu vực này nằm trong quy hoạch của dự án Khu vui chơi giải trí thuộc vùng đệm giữa KCN Bắc Duyên Hải và khu thương mại Kim Thành. Kể từ đó cuộc sống của người dân bị đảo lộn. Nhiều hộ gia đình phải chịu cảnh sống trong những căn hộ cũ nát, xuống cấp mà không được xây mới mà chỉ được phép sửa tạm bợ. Không những vậy, trên đất thổ canh, các hộ cũng không được trồng cây lâu năm mà chỉ được trồng cây ngắn ngày.

Trước thực trạng này người dân chỉ biết kêu trời. Cảnh những đại gia đình sống chung trong một căn nhà chật hẹp, xuống cấp không còn là điều lạ ở đây. Lý do phường đưa ra là khu vực này đang trong vùng dự án, người dân yên tâm chờ. Vấn đề là người dân đã chờ 16 năm mà chưa có một mốc thời gian cụ thể nào được đưa ra và phương án tái định cư thế nào.

Cũng chính vì nằm trong vùng dự án nên cơ sở hạ tầng như điện, nước sinh hoạt cũng không được đầu tư. Các hộ dân ở đây phải tự bỏ tiền túi để kéo điện, kéo nước về phục vụ sinh hoạt. Hộ gần thì bỏ ta 1 – 2 triệu, hộ ở xa thì mất 5 – 6 triệu đồng.

Được biết, tổ dân phố 28 có 115 hộ thì có hơn 60 hộ nằm trong vùng quy hoạch dự án. Theo ông Vũ Đức Luân, Chủ tịch UBND phường, đến thời điểm này, đã 4 lần thay đổi dự án. Mới nhất là Quyết định số 1026 ngày 4/4/2017 của UBND tỉnh Lào Cai phê duyệt phương án quản lý, cải tạo rừng phòng hộ bảo vệ môi trường vùng đệm Kim Thành, TP Lào Cai thay cho dự án Khu vui chơi giải trí. Tuy nhiên, bao giờ dự án triển khai thì… chịu.

Trong hoàn cảnh này, những người dân nơi đây chỉ còn nước sống vật vờ trong những ngôi nhà không đảm bảo.

Thắng Nam


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lào Cai: Treo dự án 16 năm, người dân lay lắt sống