Lập phương án phân luồng khách sau vụ ‘biển người’ đổ về chùa Tam Chúc

Minh Liên|16/03/2021 06:05
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Giữa thời điểm dịch Covid-19 còn chưa được kiểm soát hoàn toàn, việc tập trung quá đông người tại chùa Tam Chúc thực sự là vấn đề đáng lo ngại.

Sau sự cố ùn ứ hàng vạn người tại một địa điểm gây nên nhiều lo ngại cho công tác đảm bảo phòng dịch COVID-19. Sáng 15/3, Sở VHTT&DL Hà Nam đã tổ chức đoàn công tác tới kiểm tra, làm việc Ban quản lý khu du lịch Tam Chúc và nhà chùa để đưa ra các yêu cầu phòng chống dịch Covid-19 chặt chẽ hơn.

Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hà Nam Nguyễn Văn Trọng cho biết: Sau buổi kiểm tra thực tế và trao đổi với ban quản lý khu du lịch và nhà chùa, Sở yêu cầu phải thực hiện nghiêm 5K theo khuyến cáo của Bộ Y tế, tăng cường các tổ công tác của nhà chùa, bố trí thêm các đội tuyên truyền loa tay yêu cầu người dân đeo khẩu trang và giữ khoảng cách. Đặc biệt, Sở VHTT&DL Hà Nam yêu cầu Ban quản lý khu du lịch chùa Tam Chúc phải có định hướng phân luồng khách ngay từ ngoài cổng vào chứ không thể để khách dồn vào bên trong chốt bán vé mới phân luồng.

Khoảng 4-5 vạn người đã đổ về Chùa Tam Chúc vào ngày 14/3.

Ngoài ra, trong thời gian tới, Ban quản lý cũng sẽ đưa ra các giải pháp để giảm tránh tình trạng quá tải và đảm bảo công tác phòng dịch. “Về phần nhà chùa, sẽ phải làm tốt việc phân luồng người dân và lập thêm một số chốt khai báo, kiểm tra y tế. Về phía du khách, nhà chùa và ban quản lý mong muốn du khách thập phương hoan hỉ, nếu sắp xếp được thì bố trí đi chùa vào ngày trong tuần thì sẽ giảm số lượng tập trung đông cùng một lúc. Dồn dập vào cuối tuần, trong mấy tiếng thì rất khó cho ban quản lý. Nhà chùa sẽ bàn các giải pháp đảm bảo an toàn cho người dân, đặc biệt trong công tác phòng chống dịch bệnh” – Thượng tọa Thích Minh Quang nhấn mạnh.

Sau sự cố trên, ở rất nhiều điểm di tích khác cũng đã họp bàn rút kinh nghiệm về công tác phòng dịch nếu xảy ra tình trạng tập trung quá đông người. Tại di tích chùa Hương, Ban quản lý danh thắng Hương Sơn đã tập huấn, tuyên truyền cho cán bộ trông coi di tích. Ban quản lý xác định, nếu xảy ra tình trạng tăng khách đột biến sẽ phân luồng từ các tuyến đường chính, ngăn chặn dòng người tiếp tục di chuyển vào di tích, có thể dừng bán vé tham quan thắng cảnh, vé cáp treo để phân chia lượng người hợp lý.

Nhu cầu thực hành tín ngưỡng tâm linh là nhu cầu chính đáng của người dân. Tuy nhiên dịch bệnh đang nguy cơ rình rập trên cả nước, nên để giảm thiểu rủi ro lây lan vì tập trung đông người thì các cơ quan quản lý vẫn cần có cách tổ chức hợp lý hơn.

Minh Liên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lập phương án phân luồng khách sau vụ ‘biển người’ đổ về chùa Tam Chúc