Lễ chùa đầu năm một nét đẹp trong văn hóa người Việt

01/02/2017 03:53
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn)

– Lễ chùa đầu năm – một hoạt động gắn liền với đạo Phật đã trở thành một tập tục đẹp luôn được duy trì trong mỗi người con, mỗi gia đình Việt Nam.Đây được xem là một trong những nét đẹp văn hóa mà dân gian đã gìn giữ và lưu truyền trong suốt ngàn năm qua.

Sự hiếu thuận hòa trong tín ngưỡng văn hóa

Đối với người Việt Nam, lễ hội vốn là nét văn hóa đặc sắc, thể hiện khát vọng về một cuộc sống hạnh phúc và trường tồn. Thế nhưng, cứ mỗi độ xuân về, dù có hòa mình vào không khí lễ Tết thì nhiều người Việt vẫn không quên lên chùa thắp nhang, cầu cho mình sức khỏe bình an, may mắn và hạnh phúc. Cũng chính vì thế, tục lễ chùa đầu năm đã trở thành nét đẹp văn hóa trong mọi giai tầng của xã hội. Người Việt tin rằng, đi lễ chùa đầu năm không đơn giản chỉ để ước nguyện, mà đó còn là khoảnh khắc để con người hòa mình vào chốn tâm linh, bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Hòa vào dòng người đi lễ, mỗi người trong chúng ta sẽ cảm nhận được sự giao hòa của trời – đất. Mùi khói nhang, sắc màu rực rỡ của đèn, hoa cùng với không gian thanh tịnh của chốn linh thiêng sẽ làm cho lòng người trở nên nhẹ nhàng, thanh thản.

Untitled

Chùa Tảo Sách hay còn được gọi là Linh Sơn tự (Hà Nội).

Tục lệ thờ cha cúng mẹ, tưởng nhớ cội nguồn là một nét đẹp trong nền văn minh đa tầng, tạo nên một nét đẹp trong phép hành xử của người dân. Tín ngưỡng Phật giáo có một sợi dây vô hình gắn kết sự hiếu thảo của con cái với cha mẹ. Bởi vậy lễ chùa đầu năm mang còn mang một giá trị nhân văn cao cả.

Untitled1

Tượng đức Phật trong chùa Vạn Niên (Hà Nội).

 Sự bình đẳng trong tín ngưỡng

Đơn giản hóa hai chữ “tín ngưỡng” chúng ta có được hai từ tương đương “lòng tin”. Con người tồn tại cần phải tin vào một điều gì đó, và mong mỏi điều đó đem lại cái tốt lành cho xã hội, dân tộc. Lòng tin ấy được dân ta cụ thể hóa bằng việc tìm đến những nơi tôn nghiêm nhất.

Cửa chùa đất Phật là chốn bình yên, thanh tịnh, bởi thế nên người Việt luôn tin rằng, đi lễ chùa đầu năm không chỉ là để ước nguyện mà đó còn là thời gian để con người tìm về với chốn tâm linh bỏ lại phía sau bao vất vả trong cuộc mưu sinh. Về nơi cửa Phật, hòa vào dòng người đi lễ đầu năm, giữa không gian thanh tịnh, bất kì ai cũng cảm nhận được sự giao hòa của đất trời khi vào xuân, sự thành tâm trong lòng mỗi người. Cửa chùa rộng mở với tiếng chuông ngân vang cùng mùi thơm của khói hương, hoa lễ luôn làm cho tâm hồn con người thanh bình đến lạ.

Khi cuộc sống ngày càng hiện đại và văn minh thì con người lại càng muốn tìm về chốn linh thiêng, thanh tịnh, bỏ lại những vất vả lo toan của cuộc sống. Việc đi lễ chùa không chỉ giúp cho người dân Việt giữ gìn được bản sắc văn hóa truyền thống của dân tộc, ghi nhớ công ơn ông bà tổ tiên mà còn hướng con người tới chân – thiện – mĩ, làm những việc có ý nghĩa cho gia đình và xã hội./.

Untitled2

Nghệ sĩ Ưu tú Chiều Xuân cùng nhạc sĩ Đỗ Trung Quân cũng đi lễ chùa đầu năm.

Huyền Trân


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ chùa đầu năm một nét đẹp trong văn hóa người Việt