Lễ khai giảng năm học mới ở Nghệ An ngắn gọn nhưng trang trọng và ý nghĩa

Kế Hùng|05/09/2020 10:31
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng 5/9 /2020, gần một triệu học sinh từ bậc Mầm non đến THPT cùng cán bộ , giáo viên ở tỉnh Nghệ An đã nô nức đến trường dự Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021.

Trong năm học này, toàn tỉnh Nghệ An có 1.532 trường học, trong đó có 548 trường mầm non, 495 trường tiểu học, 399 trường THCS và 90 trường THPT. Tổng số học sinh ở các bậc học là 841.528 em. Năm học 2020-2021 là năm đầu tiên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới và sách giáo khoa lớp 1, các khối lớp còn lại vẫn học theo chương trình hiện hành. Đây cũng là năm học thực hiện 2 nhiệm vụ “kép” vừa đảm bảo công tác dạy và học vừa thực hiện việc phòng chống dịch Covid-19.

Với việc đề ra 9 nhiệm vụ và 5 giải pháp, trong năm học này giáo dục Nghệ An đặt mục tiêu nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các cấp học bậc học, trình độ đào tạo; đặc biệt đối với học sinh lớp 1 và học sinh các vùng miền núi, dân tộc, vùng đặc biệt khó khăn và định hướng từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập.

Một số hình ảnh về Lễ khai giảng ở trường tiểu học Hồng Sơn, thành phố Vinh, Nghệ An

Để đảm bảo an toàn trước tình hình dịch COVID-19 cho cán bộ, giáo viên và học sinh, lễ khai giảng năm học 2020-2021 các trường chỉ tổ chức phần lễ với những nội dung như: “ Đón học sinh lớp đầu cấp, chào cờ, hát quốc ca, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu, đọc thư của Chủ tịch nước, diễn văn khai giảng ngắn gọn, đánh trống khai trường và phát biểu của lãnh đạo, phát động thi đua dạy tốt – học tốt. Ngoài ra, trong phần lễ có thể thực hiện các nghi thức đón nhận cờ thi đua, công nhận trường đạt chuẩn quốc gia…

Một số hình ảnh Lễ khai giảng của trường tiểu học xã Nghi Thuận, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An

Ông Thái Văn Thành, Giám đốc Sở Giáo dục Nghệ An cho biết: “ Sáng nay (5/9 /2020) có trên 800 ngàn học sinh từ mầm non đến bậc PTTH cùng đông đảo cán bộ giáo viên và phụ huynh đã tham gia Lễ khai giảng năm học mới 2020-2021. Tuy nhiên, lễ khai giảng diễn ra trong thời điểm nguy cơ diễn ra dịch bệnh, nên Sở quyết định chỉ tổ chức phần lễ và không tổ chức phần hội. Phần lễ phải thực hiện ngắn gọn, khoa học, đảm bảo sự trang trọng, tạo niềm vui, phấn khởi động viên các thầy giáo, cô giáo, các em học sinh và nhân dân trên địa bàn bước vào năm học mới. Đồng thời các trường phải làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh và có các phương án khác phòng sự cố bất thường xảy ra”.

Cô giáo trường mầm non xã Nghi Phú, thành phố Vinh đón các cháu vào lớp trong ngày khai giảng.

Được biết, các khoản thu theo quy định tại các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn Nghệ An năm học 2020-2021 gồm: “Học phí, giá dịch vụ trông giữ xe tại các trường học, bảo hiểm y tế học sinh. Các khoản đóng góp thỏa thuận gồm: thu tiền dạy thêm, học thêm; tổ chức nuôi dưỡng chăm sóc trẻ vào các ngày nghỉ trong các trường mầm non công lập; tổ chức bán trú trong các trường mầm non, tiểu học công lập, nước uống của học sinh và tiền dạy học 2 buổi/ngày cấp tiểu học.”

Sở GD-ĐT Nghệ An cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục địa phương thực hiện giãn thời gian thu, không tổ chức thu gộp nhiều khoản thu trong một thời điểm. Khuyến khích có chế độ miễn, giảm các khoản thu nêu trên (ngoài khoản thu học phí) cho học sinh thuộc diện gia đình chính sách hoặc có khó khăn về kinh tế.

Kế Hùng

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lễ khai giảng năm học mới ở Nghệ An ngắn gọn nhưng trang trọng và ý nghĩa