Lệ Thủy (Quảng Bình): Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử

Minh Tâm|17/05/2021 14:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Hướng đến ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, Thường trực HĐND huyện Lệ Thủy và Thường trực HĐND các cấp xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã triển khai các công việc chuẩn bị tổ chức bầu cử.

VIDEO: Huyện Lệ Thủy gấp rút chuẩn bị công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

Công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử 23/5/2021 ở huyện Lệ Thủy đảm bảo theo quy định của Luật bầu cử và các Nghị quyết của UBTV Quốc hội; chuẩn bị đầy đủ kịch bản, sẵn sàng ứng phó với trường hợp diễn biến khó lường của tình hình dịch Covid-19.

Quanh các cơ quan, đơn vị được trang trí cờ, khẩu hiệu tuyên truyền hướng đến ngày bầu cử

Cấp xã thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng tới ngày bầu cử

Nhằm thực hiện tốt công tác chuẩn bị và thực hiện cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, thực sự là ngày hội của toàn dân. Ngày 19/4/2021, Ủy ban Bầu cử tỉnh Quảng Bình đã ban hành công văn số 32/UBBC về việc Tiếp tục đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu. Yêu cầu Ủy ban Bầu cử các cấp huyện cần tiếp tục đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền Luật Bầu cử để Nhân dân hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ và trách nhiệm của mình trong cuộc bầu cử, bên cạnh đó phải thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong thời gian bầu cử.

Không khí tươi vui sẵn sàng cho ngày bầu cử ở huyện Lệ Thủy

Thời gian này, các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đang tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền trực quan như: Treo pano, áp phích, cờ hoa, khẩu hiệu….. tại khu vực trung tâm huyện và các xã, thị trấn, các điểm bỏ phiếu nhằm tạo không khí tưng bừng phấn khởi cho bà con các tầng lớp nhân dân. Tại các điểm bỏ phiếu, việc trang trí cơ sở vật chất cơ bản đã hoàn thành nhằm đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử.

Xã Hồng Thủy hướng về ngày bầu cử

Tại xã Hồng Thủy, công tác chuẩn bị bầu cử đã cơ bản hoàn tất. Cờ, băng rôn, khẩu hiệu được treo dọc hai bên quốc lộ 1A đoạn đi qua xã, các điểm đông dân cư như chợ, trường học….. và các điểm bỏ phiếu. Ghi nhận thực tế tại điểm bỏ phiếu bầu cử thôn Thạch Thượng 2, trụ sở nhà văn hóa thôn được sơn, chỉnh trang đẹp mắt. Tại mỗi điểm bỏ phiếu đều có dung dịch sát khuẩn tay. Danh sách bầu cử được dán niêm yết ở bảng, tiện cho người dân địa phương chọn lựa người có đức có tài đại diện cho nhân dân.

Ông Phạm Minh Huấn – Chủ tịch xã Hồng Thủy chia sẻ về công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử ở xã

Ông Phạm Minh Huấn – Chủ tịch xã Hồng Thủy cho biết: “Công tác chuẩn bị bầu cử cơ bản đã hoàn tất, ngoài ra phía chính quyền cũng đã lên sẵn kịch bản trong trường hợp dịch bệnh Covid-19 có diễn biến xấu để không ảnh hưởng đến ngày hội toàn dân ví dụ như phân luồn bầu cử, bỏ phiếu bầu cử theo giờ, chuẩn bị khẩu trang dự phòng…..”.

Niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại xã Thái Thủy

Còn tại xã miền núi Thái Thủy, công tác chuẩn bị cho ngày bầu cử sắp đến cũng đã hoàn tất. Những ngày này, chính quyền đã huy động cả hệ thống chính trị trên địa bàn xã vào cuộc, tăng cường tuyên truyền bầu cử và Luật Bầu cử trên loa truyền thanh xã 2 lần 1 ngày. Bên cạnh đó giao lực lượng văn hóa xã, công an xã tuyên truyền bằng hình thức lưu động để tăng nhận thức cho bà con về ngày bầu cử; băng rôn, khẩu hiệu, cờ được treo ở những nơi tập trung đông dân cư, chợ, trường học, ngõ hẻm…..

Ông Lê Thuận Văn – Chủ tịch UBND xã Thái Thủy

Ông Lê Thuận Văn – Chủ tịch UBND xã Thái Thủy cho biết: “Tính đến thời điểm hiện tại, xã đang có 3.212 cử tri, có 36 ứng cử viên tham dự và bầu chọn 21 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã, danh sách cử tri luôn được cập nhật hàng ngày. Công tác bầu cử trên địa bàn xã cơ bản đã hoàn tất, bên cạch đó luôn bảo đảm phòng chống dịch bệnh. Tại ủy ban xã và các điểm bầu cử sẻ được phun khử trùng cloraminB trước và trong ngày bầu cử, quán triệt toàn dân đeo khẩu trang đi bầu cử, dự phòng mỗi điểm bầu cử 2-3 hộp khẩu trang và dung dịch sát khuẩn, giãn cách thời gian và người đi bỏ phiếu và yêu cầu người dân tham gia bỏ phiếu không tụ tập ngoài hành lang điểm bỏ phiếu”.

Niêm yết danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp tại xã Thanh Thủy

Trục đường quốc lộ 1A đoạn đi qua địa bàn xã Thanh Thủy, rất nhiều nơi được treo băng rôn, khẩu hiệu, cờ….. Các điểm bầu cử đã được vệ sinh sạch sẽ, chỉnh chu, danh sách người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp được niêm yết tại bảng, mỗi điểm bầu cử đều được bố trí dung dịch sát khuẩn, khẩu trang phục vụ nhân dân đến bỏ phiếu.

Anh Trần Hòa Hợi – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy

Anh Trần Hòa Hợi – Phó Chủ tịch UBND xã Thanh Thủy cho biết : “Toàn xã có 7 điểm bầu cử, với 3.811 cử tri, ứng cử viên tham dự là 41 người và chọn 25 đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Công tác chuẩn bị cho đợt bầu cử đã hoàn tất, xã sẻ giám sát, cấp phát thẻ cử tri để đảm bảo công bằng trong bầu cử. Khi tình huống dịch Covid-19 chuyển hướng xấu, công tác bầu cử sẻ được chia theo giờ, theo trục trong xóm, giãn cách thời gian bỏ phiếu. Khu vực bỏ phiếu phân công các lực lượng phục vụ an ninh, hướng dẫn cử tri giãn cách để bảo đảm công tác bầu cử thành công tố đẹp. Trước ngày bầu cử, ủy ban xã sẽ giao cho dân quân, trạm y tế phun khử trùng các điểm bầu cử”.

Công tác chuẩn bị cho bầu cử sắp tới ở xã Liên Thủy cơ bản đã hoàn tất

Công tác chuẩn bị cho bầu cử sắp tới ở xã Liên Thủy cơ bản đã hoàn tất và chu đáo, chờ ngày thực hiện bầu cử toàn dân. Khắp các tuyến đường, ngõ hẻm của xã được bố trí cờ, băng rôn, khẩu hiệu phục vụ cho công tác tuyên truyền. Công tác vệ sinh môi trường được lãnh đạo xã chú trọng trước, trong và sau ngày bầu cử. Các điểm bầu cử là nhà văn hóa thôn được sửa sang khang trang, sạch sẻ, cờ, băng rôn, khẩu hiệu từ được treo từ ngoài đường vào đến bên trong nhà văn hóa. Tại điểm mỗi điểm bầu cử được bố trí đầy đủ nước sát khuẩn tay, khẩu trang.

Anh Phạm Văn Linh – Chủ tịch UBND xã Liên Thủy

Anh Phạm Văn Linh – Chủ tịch UBND xã Liên Thủy cho biết : “Trên địa bàn xã có 6 tổ bầu cử với khoảng hơn 6237 cử tri, danh sách tham gia bầu cử là 44 người và chọn 26 người đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã. Để chuẩn bị cho ngày bầu cử toàn dân sắp đến, xã phát trên loa truyền thanh 2 lần một ngày về công tác bầu cử, băng rôn, khẩu hiệu, treo cờ tổ quốc trên khắp ngõ hẻm xã. Trước ngày bầu cử, xã sẻ tổ chức phun hóa chất khử khuẩn tại các điểm bầu cử, chuẩn bị sẵn sàng dung dịch sát khuẩn tay, khẩu trang, máy đo thân nhiệt để phục vụ bà con đến bỏ phiếu bầu cử”.

Huyện làm tốt công tác lãnh đạo, chỉ đạo chuẩn bị cho ngày bầu cử

Để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân. Uỷ ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân (HĐND) huyện vừa ban hành Nghị quyết về việc công bố số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021 – 2026.

Băng rôn, khẩu hiệu, treo cờ tổ quốc trên khắp ngõ hẻm, đường phố chào mừng ngày bầu cử đang đến gần

Trên địa bàn huyện có 10 đơn vị bầu cử, với 33 đại biểu được bầu, cụ thể: Đơn vị bầu cử số 1 gồm các xã, thị trấn Liên Thủy, thị trấn Kiến Giang và Xuân Thủy; đơn vị bầu cử số 2 gồm các xã Phong Thủy, An Thủy và Lộc Thủy; đơn vị bầu cử số 3 gồm 2 xã Thanh Thủy và Hồng Thủy; đơn vị bầu cử số 4 gồm các xã Cam Thủy, Hưng Thủy và Sen Thủy; đơn vị bầu cử số 5 gồm xã Tân Thủy và Dương Thủy; đơn vị bầu cử số 6 gồm các xã Mỹ Thủy, Thái Thủy và Trường Thủy; đơn vị bầu cử số 7 gồm xã Phú Thủy, Mai Thủy; đơn vị bầu cử số 8 gồm các xã, thị trấn Sơn Thủy, Hoa Thủy và thị trấn Nông trường Lệ Ninh; đơn vị bầu cử số 9 gồm xã Ngư Thủy Bắc và xã Ngư Thủy; đơn vị bầu cử số 10 gồm các xã Kim Thủy, Ngân Thủy và Lâm Thủy, mỗi đơn vị bầu cử sẽ thực hiện bầu 3 đến 5 đại biểu.

Xã Thanh Thủy sẵn sàng cho ngày bầu cử 23/5/2021

Tổng số đơn vị bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã là 184 đơn vị với 626 đại biểu được bầu. Đến nay, toàn huyện thành lập 187 khu vực bỏ phiếu, trong đó có 3 khu vực bỏ phiếu của lực lượng vũ trang gồm đồn Biên Phòng Làng Ho và Đồn Biên Phòng Ngư Thủy, Đoàn kinh tế Quốc phòng 79.

Để đảm bảo thành công cuộc bầu cử, huyện đang tích cực chỉ đạo rà soát, sửa chữa, tân trang lại khu vực bỏ phiếu ở các nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố, có phương án chuyển khu vực bỏ phiếu ở những nhà văn hóa xuống cấp sang trường học. Chủ động mọi phương án sẵn sàng tổ chức bầu cử trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, đồng thời đảm bảo các điều kiện tốt nhất để cuộc bầu cử diễn ra thực sự là ngày hội của toàn dân.

 Võ Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện Lệ Thủy

 Võ Thị Thanh Thủy – Phó Chủ tịch HĐND, Phó chủ tịch Uỷ ban bầu cử huyện Lệ Thủy cho biết : “Để công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 thành công tốt đẹp và đạt kết quả cao, Ủy ban bầu cử huyện cũng như các cấp ủy chính quyền cơ sở đã triển khai công tác bầu cử theo đúng kế hoạch và tiến độ đề ra, có một số nội dung và kế hoạch thực hiện sớm hơn so với quy định. Đến thời điểm hiện tại công tác chuẩn bị bầu cử đã hoàn tất, hiện cấp Ủy cơ sở đang tập trung công tác tuyên truyền vận động để các tầng lớp nhân dân thực hiện quyền bầu cử. Các đoàn kiểm tra của Ban chỉ đạo Huyện ủy, Ủy ban bầu cử của huyện tăng cường kiểm tra giám sát về tận các điểm bầu cử của các xã, thị trấn để tập trung tuyên tuyền tốt nhất từ khẩu hiệu, băng rôn, treo cờ cũng như việc niêm yết danh sách đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân trong nhiệm kỳ này”.

Công tác chuẩn bị bầu cử ở xã miền núi Thái Thủy cơ bản đã hoàn thành

Công tác tuyên truyền đang được các tổ chức chính trị – xã hội trong huyện đẩy mạnh, giúp nhân dân hiểu được đây không chỉ là ngày hội toàn dân mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân khi lựa chọn ra những ứng cử viên có đủ đức, đủ tài để đại diện cho mình tham gia vào cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương. Tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị khẩn trương, nghiêm túc, chu đáo, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HÐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 trên địa bàn huyện sẽ thành công tốt đẹp.

Minh Tâm

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lệ Thủy (Quảng Bình): Chuẩn bị sẵn sàng cho ngày bầu cử