Theo Cơ quan Thăm dò Địa chất Mỹ (USGS), tâm chấn của trận động đất được xác định ở vị trí cách thủ đô Suva của Fiji 102 km về phía Đông Nam. Trận động đất có cường độ mạnh, song do tâm chấn sâu 609 km nên chỉ gây rung chấn nhẹ trên bề mặt.

Cơ quan cảnh báo sóng thần Thái Bình Dương cho biết không có đe dọa sóng thần. Fiji nằm trong “Vành đai Lửa” Thái Bình Dương, khu vực có hoạt động địa chất mạnh thường xuyên xảy ra động đất và núi lửa phun trào.

Trước đó, ngày 6/9, một trận động đất mạnh 8,1 độ Richter đã xảy ra ở cách thủ đô Suva của Fiji 123km về phía Đông-Đông Nam. Chấn tiêu của trận động đất ở độ sâu 669km. Hiện chưa có thông báo thiệt hại về người và tài sản.

Ngọc Minh (T/H)