Lò ấp trứng bằng ánh nắng của học sinh lớp 11

25/04/2017 07:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lò ấp này dùng được trong các trường hợp mất điện hoặc dùng cho các nơi không có điện và có thể kết hợp dùng chung với điện sinh hoạt.

Sản phẩm lò ấp trứng có hai cách để cung cấp nguồn cho máy, đó là nguồn điện sinh hoạt và nguồn điện từ năng lượng mặt trời

Đó là sản phẩm của Nguyễn Thành Long, học sinh lớp 11, trường THPT Đặng Huy Trứ, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên – Huế. Hiện tại, mỗi lần lò ấp được 120 trứng, đáp ứng đủ nhu cầu của các hộ chăn nuôi vừa và nhỏ. Điều đặc biệt, lò ấp có thể chuyển hóa năng lượng mặt trời để ấp trứng mà không cần phải sử dụng đến điện thông thường.

Trải qua nhiều tháng ấp ủ về một lò ấp trứng có thể dùng được khi mất điện, cuối tháng 11/2016, Long tìm hiểu những sản phẩm đã có trên thị trường cùng với việc nghiên cứu những tài liệu liên quan và đi thực tế ở địa phương. Trở về nhà, Long bắt đầu biến dự định thành hiện thực.

Nguyên liệu để tạo ra chiếc máy này được Long tận dụng những vật liệu cũ mua ở cửa hàng phế liệu hoặc hàng thanh lý như tôn, sắt, nhôm, động cơ giảm tốc cũ, bộ lưu điện máy tính, ắc quy. Còn một số sản phẩm bắt buộc phải mua mới nhưng giá thành cũng không quá 1.500.000 đồng. Với giá thành này, Long hy vong bất cứ một hộ chăn nuôi nào cũng có thể mua được.

Long cho biết, có hai cách để cấp nguồn cho máy, đó là nguồn điện sinh hoạt và nguồn điện từ năng lượng mặt trời. Năng lượng mặt trời dùng để sạc điện cho ắc quy, sau đó từ ắc quy qua bộ chuyển áp sẽ trở thành điện 220V cấp điện cho lò ấp.

1.

Nguyên lý hoạt động của máy ấp trứng

Nói về ưu điểm của sản phẩm, Long chia sẻ, Lò ấp được cải tiến tốt hơn về phần điều hòa nhiệt, độ ẩm và cơ cấu đảo trứng để phù hợp với những loại trứng ở nước ta. Mạch cảm biến nhiệt và hệ thống đảo trứng có độ chính xác cao giúp giảm bớt hao phí điện năng.

“Hiện tượng mất điện hoặc sự cố về điện làm cho quá trình ấp bị ảnh hưởng dẫn đến chất lượng con giống bị giảm sút. Do vậy, em đã nghiên cứu để làm ra sản phẩm này”, Long chia sẻ.

Về mặt chất lượng, sản phẩm cho năng suất cao, tỉ lệ nở trên 80%, đảm bảo chất lượng nguồn giống và giảm sức lao động, tăng thêm thu nhập cho người nông dân, nhất là góp phần bảo vệ môi trường và tiết kiệm điện khi sử dụng năng lượng mặt trời.

Máy ấp trứng1

Long mong muốn Lò ấp trứng tự động kết hợp sử dụng năng lượng mặt trời của mình có thể giúp nhiều nông dân nâng cao kinh tế

Tuy nhiên, để có được sản phẩm như hiện nay, Long đã gặp không ít khó khăn, “Do em chưa có trình độ nên phải nhờ thợ làm, còn về điện tử, em chưa có kinh nghiệm nên nhờ anh làm trong ngành điện tử giúp sức”, Long bộc bạch.

Vừa qua, sản phẩm đã giành được giải Nhì Hội thi Khoa học Kỹ thuật dành cho học sinh trung học tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2017 và giải Nhất cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên, nhi đồng thị xã Hương Trà năm học 2016 – 2017.

Hiện tại, sản phẩm vẫn đang được nghiên cứu để phát triển thêm và tìm kiếm nhà đầu tư ở địa phương hỗ trợ nhằm phát triển dự án theo diện rộng, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

    H.Đội


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lò ấp trứng bằng ánh nắng của học sinh lớp 11