Lo ngại tái bùng phát dịch, Trung Quốc dự định xét nghiệm thần tốc 11 triệu người Vũ Hán

Mai An (t/h)|15/05/2020 12:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi ghi nhận 6 ca nhiễm mới tại một khu dân cư, Vũ Hán lên kế hoạch xét nghiệm thần tốc 11 triệu dân trong 10 ngày để ngăn Covid-19 tái bùng phát.

Giới chức Vũ Hán, thủ phủ tỉnh Hồ Bắc, Trung Quốc, nhanh chóng lên kế hoạch xét nghiệm toàn bộ cư dân sau khi ghi nhận 6 ca lây nhiễm cộng đồng ở khu Sanmin cuối tuần qua. Đây là những ca nhiễm nCoV đầu tiên được ghi nhận tại thành phố kể từ ngày 3/4.

Sanmin, khu dân cư hơn 5.000 người, từng ghi nhận 20 ca nhiễm khi Covid-19 hoành hành ở Vũ Hán, nhưng được coi là “sạch bóng” nCoV trong hơn một tháng qua. Chỉ đến khi toàn bộ khu phố được xét nghiệm, những ca nhiễm không triệu chứng này mới được phát hiện.

Chiến dịch xét nghiệm 11 triệu dân Vũ Hán là một kế hoạch đầy tham vọng, có thể phải huy động hàng nghìn nhân viên y tế cùng nhiều nguồn lực khác, cho thấy chính quyền Bắc Kinh quyết tâm ngăn chặn đợt bùng phát Covid-19 thứ hai, trong bối cảnh nước này đang cố gắng phục hồi nền kinh tế sau thời gian dài phong tỏa.

Học sinh xếp hàng chờ lấy mẫu sinh phẩm tại một trường học ở Vũ Hán hôm 14/5. Ảnh: AFP.

Trong thời gian gần đây, Trung Quốc liên tục phong tỏa các địa phương giáp biên giới với Nga, Triều Tiên khi nguồn lây từ người Trung Quốc ở Nga trở về cũng như nhiều trường hợp mắc bệnh không triệu chứng.

Vũ Hán là tâm dịch trong đợt dịch bệnh COVID-19, và hồi cuối tháng 1, thành phố này là nơi đầu tiên tại Trung Quốc và trên thế giới bị phong tỏa để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Những hạn chế tương tự cũng được áp dụng tại một số thành phố lớn khác ở Hồ Bắc.

Bằng cách thực hiện những biện pháp phong tỏa và xét nghiệm diện rộng một cách chặt chẽ, chính quyền Vũ Hán đã thành công trong việc làm giảm số lượng nhiễm mới xuống gần như bằng không.

Khi tình hình cải thiện, phong tỏa ở Vũ Hán đã được gỡ bỏ vào ngày 8/4.

Trung Quốc hiện thông báo chỉ có một số lượng rất ít số ca nhiễm COVID-19 mới, với hầu như đa số các ca nhiễm đều tới từ nước ngoài. Ngày 11/5 vừa qua, ủy ban y tế quốc gia thông báo đã ghi nhận một ca nhiễm COVID-19 mới và một ca nghi nhiễm nội địa, nhưng không có ca tử vong.

Tổng cộng, Trung Quốc có hơn 84.000 ca xác nhận nhiễm COVID-19 và hơn 4.600 người tử vong.

Mai An (t/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lo ngại tái bùng phát dịch, Trung Quốc dự định xét nghiệm thần tốc 11 triệu người Vũ Hán