Loài mãnh thú nhanh nhất trên cạn sắp tuyệt chủng

Theo VnExpress|03/01/2017 17:24
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn

) – Các chuyên gia về động vật hoang dã cảnh báo loài báo đốm đang đứng bên bờ vực tuyệt chủng khi số lượng cá thể trên toàn cầu hiện nay chỉ còn hơn 7.000 con.

bao-dom

Báo đốm là động vật nhanh nhất thế giới trên đất liền. Ảnh: Wonderopolis.

Hiệp hội Động vật học London (ZSL) đang kêu gọi đưa báo đốm, động vật trên đất liền nhanh nhất thế giới, vào nhóm nguy cấp cùng với hổ và voi châu Á, sau khi ước tính số lượng loài này chỉ còn tổng cộng hơn 7.000 con, News.com.au hôm nay đưa tin. Kết quả nghiên cứu được công bố trên Kỷ yếu của Viện Hàn lâm Khoa học Quốc gia Mỹ.

Loài báo đốm có thể chạy với tốc độ 145 km/h khi săn mồi, nhanh hơn bất cứ loài nào khác trên mặt đất. Nhưng môi trường sống của chúng chỉ còn khoảng 9% so với trước đây do những hoạt động của con người, trong khi số lượng cá thể suy giảm mạnh vì bị mua bán trái phép để làm thú cảnh và bị săn bắn quá mức.

Nghiên cứu của ZSL, Hiệp hội Bảo tồn Động vật Hoang dã và tổ chức bảo tồn Panthera chỉ ra quần thể báo đốm châu Á đang chịu ảnh hưởng nhiều nhất với chưa đến 50 cá thể còn sót lại ở Iran và vài con phân bố rải rác ở Ấn Độ.

Hơn một nửa số báo đốm trên thế giới sống ở 6 quốc gia tại Nam Phi trên tổng diện tích gần 10.400 km2. Tuy nhiên, nhiều khu bảo tồn và những cơ sở bảo vệ khác được dựng lên để bảo tồn loài báo đốm lại có quy mô quá nhỏ để duy trì số lượng quần thể trong thời gian dài. Chỉ có khoảng 1/3 số báo đốm ngày nay sống trong những khu vực được bảo vệ.

“Phát hiện của chúng tôi cho thấy yêu cầu về không gian sinh sống lớn cùng một loạt mối đe dọa phức tạp mà loài vật này phải đối mặt trong môi trường hoang dã khiến chúng chắc chắn dễ tuyệt chủng hơn so với quan niệm trước đây”, tiến sĩ Sarah Durant, tác giả chính của nghiên cứu, cho biết.

Theo VnExpress


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Loài mãnh thú nhanh nhất trên cạn sắp tuyệt chủng