Lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Bình Phước

Linh Lan (T/h)|09/05/2018 14:10
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Khoảng 17 giờ ngày 8/5, trên địa bàn thôn 2 và thôn 10, xã Thống Nhất (Bù Đăng, Bình Phước) đã xảy ra trận lốc xoáy lớn kèm theo mưa đá gây thiệt hại hơn 6ha cây cao su, gần 20ha điều, 6 ngôi nhà bị tốc mái. Đường dây điện đi vào địa bàn thôn 2 bị cây cao su đổ đè lên làm mất điện của nhiều hộ dân trong thôn. Ước tổng thiệt hại do mưa lốc gây ra trên 1 tỷ đồng.

(Moitruong.net.vn) – Trận lốc xoáy xảy ra vào chiều 8/5 đã khiến nhiều ngôi nhà và diện tích cây trồng tại Bình Phước bị thiệt hại.

Tại thôn 10, xã Thống Nhất có trên 20 hộ bị thiệt hại nặng về cây trồng. Trong đó, hộ ông Nguyễn Thanh Đắc bị thiệt hại nặng nhất với trên 2,5 ha cây điều 11 năm tuổi bị gió quật bật gốc và một số bị gãy ngang thân. Sáng 9/5, gia đình ông Đắc đi kiểm tra hiện trạng và đang cưa cây điều đổ bán làm củi. Còn hộ ông Nguyễn Văn Hiện, cùng trú thôn 10, có 1 ha cao su 11 năm tuổi đang trong thời kỳ thu hoạch cũng bị gió quật gãy đổ ngổn ngang.

Hiện nay, lãnh đạo UBND xã đã cử cán bộ về địa bàn cùng ban điều hành thôn phối hợp các hộ thống kê số liệu thiệt hại. Đồng thời, UBND xã Thống Nhất đã chỉ đạo lực lượng xã đội, dân quân thường trực, đoàn thanh niên giúp các hộ bị thiệt hại nặng khắc phục hậu quả mưa lốc.

Linh Lan (T/h)

Bài liên quan
  • Bình Phước: Ao, hồ cạn nước do hạn hán kéo dài
    Trước tình trạng hạn hán, tỉnh Bình Phước tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền để người dân chủ động sử dụng nước tiết kiệm; huy động nhân dân nạo vét ao, hồ tích nước nhằm dự trữ nước phục vụ sinh hoạt…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lốc xoáy gây thiệt hại nặng tại Bình Phước