Long An: Nuôi cá xả nước thải trực tiếp ra kênh gây ô nhiễm môi trường

06/04/2018 12:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Một số hộ dân ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, huyện Vĩnh Hưng, tỉnh Long An phản ánh việc một hộ dân nuôi cá trên địa bàn xả thẳng nước thải không qua xử lý ra kênh gây ô nhiễm môi trường, làm ảnh hưởng đến cuộc sống, sức khỏe người dân.

Nước thải ô nhiễm

Theo phản ánh, thời gian gần đây, người dân sinh sống ở khu vực ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình bị “tra tấn” bởi mùi hôi từ trang trại nuôi cá của một hộ dân trên địa bàn. Dòng nước thải đen kịt không qua xử lý trực tiếp xả thẳng từ ao nuôi ra kênh 61 làm môi trường xung quanh bị ô nhiễm, bốc mùi hôi thối. Quá bức xúc, người dân phản ánh vụ việc đến chính quyền địa phương và cơ quan chức năng, nhưng đến nay, tình trạng này vẫn chưa được giải quyết.

Anh Đặng Minh Trung bức xúc, nhà gần khu vực xả thải: Khoảng 1 tháng nay, bất kể ngày đêm, chúng tôi bị hành hạ bởi mùi hôi thối bốc lên từ nguồn nước xả thải của trang trại nuôi cá. Chúng tôi lo lắng sức khỏe bị ảnh hưởng.

Theo ghi nhận của phóng viên, hiện tại, khu vực tuyến kênh này có hơn 20 hộ dân sinh sống. “Trước đây, nguồn nước tuyến kênh 61 tương đối sạch sẽ, chúng tôi thường sử dụng để tắm, giặt, nhưng hiện tại nước chuyển màu, bốc mùi hôi thối nên không dám sử dụng” – chị Nguyễn Thị Kim Loan, ngụ ấp Bình Châu, xã Tuyên Bình, cho biết.

Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình – Tô Văn Đẹp cho biết: “Sau khi nhận được đơn “kêu cứu” của người dân, chúng tôi xuống địa bàn để kiểm tra, đồng thời báo cáo về cơ quan chức năng. Để giải quyết triệt để, xã làm tờ trình gửi Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện để kiểm tra, xử lý. Trang trại nuôi cá này có diện tích hơn 2ha, của một hộ dân từ tỉnh Đồng Tháp đến mua lại ao nuôi của người dân để nuôi cá tra thương phẩm hơn 4 tháng qua”.

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, Phó Trưởng phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Vĩnh Hưng – Trần Văn Tài cho biết: Trước bức xúc của người dân, Phòng phối hợp địa phương kiểm tra, nhắc nhở hộ chăn nuôi này có biện pháp xử lý nước thải trước khi xả thải ra môi trường, tránh xả thải tràn lan gây ô nhiễm môi trường, đồng thời tiếp tục theo dõi, nếu cố tình vi phạm sẽ đề xuất huyện có biện pháp xử lý.

Theo báo Long An


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An: Nuôi cá xả nước thải trực tiếp ra kênh gây ô nhiễm môi trường