Long An phát hiện và bắt giữ vụ sản xuất thức ăn giả cho tôm

12/12/2017 01:46
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Lúc 10h ngày 11/12, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự quản lý kinh tế và chức vụ, Công an huyện Cần Giuộc, Long An đã phát hiện và bắt giữ một vụ sản xuất thức ăn giả cho tôm.

Đối tượng Dương Văn Trung làm việc với cơ quan chức năng

Theo đó, vào khoảng thời gian trên khi lực lượng chức năng tiến hành kiểm tra tại phòng trọ số 37, nhà trọ Bình An, đường Nguyễn An Ninh, khu phố 3, thị trấn Cần Giuộc, do đối tượng Dương Văn Trung (SN 1990), ngụ thôn 6, xã Ba H’leo, huyện Ba H’leo, tỉnh Đăk Lăk thuê để sản xuất thức ăn nuôi tôm.

Tại hiện trường, công an phát hiện 1 máy ép nhựa, 1 máy đóng hạn sử dụng, 40 bịch bột màu xám loại 500gr, 5kg túi nhựa cứng và nhiều vật dụng khác có liên quan đến việc sản xuất thức ăn cho tôm. Tất cả đều không có hóa đơn chứng từ.

Dương Văn Trung cho biết, số vật dụng trên được Trung mua ở TP.HCM đem về phòng trọ đóng gói bao bì, dán nhãn mác và in hạn sử dụng, sau đó đem bán cho các đại lý thức ăn trên địa bàn huyện Cần Giuộc và sử dụng nuôi tôm tại nhà.

Công an huyện Cần Giuộc tạm giữ các vật dụng nêu trên để tiếp tục điều tra làm rõ.

Ngọc Ngọc (t/h-nguồn báo Long An)

Bài liên quan
  • Long An: Tham mưu hỗ trợ hơn 164 tỷ đồng để phòng, chống hạn mặn
    Tại tỉnh Long An, tính đến thời điểm hiện tại có rất nhiều hộ dân ở một số xã vùng hạ thiếu nước sinh hoạt trầm trọng do ảnh hưởng của hạn mặn. Trước tình hình đó, Sở NN & PTNT tỉnh cho biết sẽ tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ hỗ trợ hơn 164 tỉ đồng để phòng, chống hạn mặn.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Long An phát hiện và bắt giữ vụ sản xuất thức ăn giả cho tôm