Lũ lụt tại miền Đông Ấn Độ cướp đi sinh mạng của gần 130 người

Hà Anh (T/h)|29/07/2019 02:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Trận mưa lũ ở bang Bihar, miền Đông Ấn Độ đã cướp đi sinh mạng của 127 người và gây ảnh hưởng tới cuộc sống của tổng cộng 8.284.000 người.

Nguyên nhân gây ra lũ lụt là do mưa lớn trên lãnh thổ Nepal, khiến mực nước tăng mạnh ở một số con sông trong khu vực.

Trang Times of India cho hay, huyện Sitamarha chịu thiệt hại nặng nề nhất, với 37 người chết và hàng nghìn người khác bị mất nhà cửa, hư hại tài sản.

Lũ lụt càn quét gây ngập tại bang Bihar ở miền Đông Ấn Độ. Ảnh báo Giao thông

Nhà chức trách Ấn Độ dự báo sẽ không có thêm mưa lớn ở các khu vực phía Bắc của bang, nơi đã bị ảnh hưởng bởi lũ lụt, cũng như ở nước láng giềng Nepal.

Các chuyên gia của Cục Khí tượng Ấn Độ (IMD) lưu ý rằng, cho đến ngày 30/7, chỉ một số khu vực nhất định bị mưa, điều này sẽ tạo điều kiện cho những nơi bị lũ lụt càn quét sớm ổn định tình hình.

Hoạt động cứu hộ được tiến hành, chính quyền đang nỗ lực thực thi mọi biện pháp nhằm hỗ trợ các nạn nhân của lũ lụt và mưa lớn trong những ngày qua.

Hà Anh (T/h)

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lũ lụt tại miền Đông Ấn Độ cướp đi sinh mạng của gần 130 người