Lực lượng chức năng “căng mình” tại các chốt kiểm soát dịch dưới thời tiết nắng nóng

Thế Đoàn – Trần Đức|30/07/2021 02:43
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Công an TP Hà Nội đã triển khai 23 chốt kiểm soát dịch bệnh, hoạt động 24/24 giờ tại các cửa ngõ Thủ đô. Cán bộ, chiến sĩ, nhân viên y tế là tuyến đầu chống dịch đã khắc phục nhiều khó khăn, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ kiểm soát 100% phương tiện vào Thủ đô, đảm bảo công tác phòng chống dịch.

XEM VIDEO: Lực lượng chức năng “căng mình” tại các chốt kiểm soát dịch dưới thời tiết nắng nóng

Những ngày qua, tại trạm kiểm soát dịch cầu Phù Đồng trên cao tốc Hà Nội – Bắc Giang nhiệt độ luôn ở ngưỡng gần 40 độ C cùng với lưu lượng phương tiên lưu thông qua đây lớn khiến thời tiết ở đây vô cùng khắc nhiệt. Đây cũng là vị trí chốt trực số 5 trong tổng số 23 chốt kiểm soát dịch mà Công an TP Hà Nội triển khai nhằm kiểm soát toàn bộ phương tiện vào Thủ đô theo tuyến giao thông này.

Các phương tiện nối đuôi nhau vào Thủ đô dưới sự hướng dẫn, phân luồn của lực lượng chức năng

Thời gian hoạt động của chốt là 24/24 giờ, chia làm 4 ca. Lực lượng tại chốt bao gồm Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, cán bộ y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Cảnh sát cơ động, cán bộ tư pháp. Do vị trí cắm chốt số 5 nằm xa khu dân cư nên không chỉ gây khó khăn khi đi lại với cán bộ, chiến sĩ phần lớn nhà ở đều cách vị trí công tác hàng chục cây số, mà còn rất vất vả trong điều kiện sinh hoạt hằng ngày như nấu ăn, vệ sinh cá nhân, trong khi lượng phương tiện qua lại đây rất lớn.

Các chiến sĩ phơi mình làm nhiệm vụ dưới thời tiết nắng nóng gay gắt

Theo ghi nhận của phóng viên, mặc dù đã gần giữa trưa nhưng lượng phương tiện vẫn rất đông, chủ yếu là các xe chở hàng hóa vào Thủ đô. Rất nhiều phương tiện đã phải quay đầu vì chưa được đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh. Những phương tiện đầy đủ giấy tờ theo quy định thì tài xế phải thực hiện khai báo y tế, đo thân nhiệt, rửa tay sát khuẩn…

Công việc vất vả, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh nhưng các cán bộ, chiến sĩ tại chốt kiểm soát dịch này vẫn vượt qua khó khăn, “căng mình” làm nhiệm vụ dưới thời tiết nắng nóng, oi bức. Sau nhiều giờ đứng dưới cái nắng “như thiêu như đốt” để phân luồng, hướng dẫn giao thông, các cán bộ, chiến sĩ không dấu nổi sự mệt mỏi, kiệt sức. Nhiều chiến sĩ phải lấy khẩu trang gói đá lạnh để chườm lên mặt cho tỉnh táo, giải tỏa cái nóng.

Nhiều lực lượng “căng mình” làm nhiệm vụ ở chốt kiểm soát dịch dưới thời tiết nắng nóng

Sau nhiều giải pháp của các ngành chức năng thì tình trạng ùn ứ phương tiện tại các chốt kiểm soát dịch đã giảm thiểu đáng kể. Những xe đủ điều kiện sẽ nhanh chóng được lưu thông vào Thủ đô. Có được kết quả như vậy, một phần là nhờ sự nỗ lực, cố gắng của các lực lượng chức năng tuyến đầu tại các chốt kiểm soát. Có chiến sĩ chia sẻ, tuy mệt nhưng cũng không dễ chợp mắt trên giường bạt của chốt vì trời nắng nóng, hơn nữa lượng phương tiện chạy qua khu vực trên với mật độ cao tạo tiếng ồn và độ rung lắc lớn.

Các xe không đủ điều kiện phải quay đầu, nhiều tài xế tỏ ra bức xúc khiến lực lượng chức năng thêm căng thẳng

Đa phần người dân, lái xe khi đi qua chốt kiểm soát dịch đều đồng tình với biện pháp phòng chống dịch của Thành phố Hà Nội, họ cũng không quên cảm ơn những cán bộ, chiến sĩ làm nhiệm vụ tại đây. Anh Nguyễn Văn Long (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh) cho biết: “Tôi rất đồng tình với việc lập chốt kiểm soát dịch bệnh như thế này, mặc dù có bất tiện một chút nhưng phải làm vậy thì mới kiểm soát dịch bệnh được. Các xe đầy đủ điều kiện vẫn được vào Thủ đô bình thường, thủ tục các thứ mất khoảng 20 phút vì rất đông phương tiện. Nói chung mỗi người cố gắng chấp hành một chút thì lực lượng chức năng sẽ đỡ vất vả hơn”.

Cảnh sát giao thông phân luồng dưới cái nắng 40 độ C và lượng phương tiện đông đúc

Tài xế Phạm Minh Đức vận chuyển các thiết bị của ngành điện, do chưa được đăng ký cấp thẻ nhận diện phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh nên đã được lực lượng chức năng giải thích, yêu cầu quay đầu để tránh ùn tắc. Anh Đức cho biết: “Hiện mình vẫn chờ ở đây để công ty gửi các hồ sơ cần thiết, bây giờ quy định là vậy thì mình vẫn phải chấp hành. Mình thấy lực lượng chức năng đứng nắng cả buổi phân luồng giao thông rất vất vả nên cũng chấp hành ngay chứ không tranh cãi làm gì. Mong sao các cơ quan Nhà nước có giải pháp tạo điều kiện cho các xe vận tải được lưu thông, không bị tắc nghẽn”.

Các cán bộ, chiến sĩ phải khắc phục nhiều khó khăn tại chốt kiểm soát dịch, cố gắng hoàn thành nhiệm vụ

 Lều dã chiến là nơi các cán bộ, chiến sĩ tranh thủ giây phút nghỉ ngơi ít ỏi 

Hiện nay, thủ tục cấp đăng ký nhận diện phương tiện ưu tiên đi vào luồng xanh được thực hiện trực tuyến trên Cổng thông tin đăng ký thẻ nhận diện cho phương tiện ưu tiên hoạt động trên luồng xanh vận tải toàn quốc tại địa chỉ http://luongxanh.drvn.gov.vn, các doanh nghiệp đăng nhập và làm theo hướng dẫn, sau khi đăng ký thành công lái xe tự in thẻ nhận diện kèm mã QRCode để dán lên xe. Nếu các doanh nghiệp, người dân đều chủ động chấp hành nghiêm các quy định nhằm đảm bảo công tác phòng chống dịch thì chắc hẳn lực lượng chức năng sẽ bớt đi một phần vất vả và cuộc sống bình thường sẽ sớm trở lại.

Thế Đoàn – Trần Đức

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng chức năng “căng mình” tại các chốt kiểm soát dịch dưới thời tiết nắng nóng