Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn chủ động ứng phó tràn dầu, bảo vệ môi trường biển

Theo QĐND|02/09/2017 01:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Do sự cố tàu Việt Hải 06 bị vỡ nước, bị chìm với khoảng 21.000 lít dầu DO. Những ngày vừa qua, các lực lượng tìm kiếm, cứu nạn (TKCN) đang ứng trực, sẵn sàng xử lý cách bờ biển để không ảnh hưởng đến môi trường biển của khu du lịch Ninh Chữ, tỉnh Ninh Thuận khoảng 500m.

Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn chủ động ứng phó tràn dầu, bảo vệ môi trường biển

Các lực lượng đã thống nhất phương án xử lý, khẩn trương bơm hút dầu từ tàu bị nạn sang tàu khác, sau đó tiến hành trục vớt tàu nhằm bảo đảm an toàn môi trường biển. Trước đó, trong tháng 6-2017, các lực lượng chức năng cũng đã ứng trực nhiều ngày cứu hộ, cứu nạn thành công tàu Chemroad Journey bị nạn tại khu vực hòn Đá Tý (cách phía nam đảo Phú Quý, tỉnh Bình Thuận khoảng 28 hải lý), trên tàu chở hơn 29.954 tấn hóa chất công nghiệp, 1.701 tấn dầu FO và 113 tấn dầu DO. Sẽ không thể hình dung hết hậu quả nếu lượng hóa chất, dầu ở hai tàu trên không được xử lý kịp thời, an toàn để tràn ra biển thì hậu quả môi trường sẽ hết sức nặng nề.

Trên đây chỉ là hai trong hàng trăm vụ tai nạn xảy ra trên biển thời gian qua. Theo số liệu tổng hợp của Văn phòng Ủy ban Quốc gia TKCN, trong 7 tháng đầu năm nay đã có 616 vụ tai nạn trên biển liên quan đến 364 phương tiện. Điều đáng mừng là mặc dù số lượng tàu, thuyền bị nạn trên biển nhiều, nhưng đã không xảy ra sự cố tràn dầu (SCTD). Tuy nhiên, các lực lượng chức năng đã rất vất vả trong việc trực, sẵn sàng xử lý SCTD.

Ứng phó SCTD là một trong những tình huống cơ bản trong công tác ứng phó với sự cố, thiên tai, TKCN cần có sự phối hợp của nhiều lực lượng tham gia. Trong đó, các trung tâm ứng phó SCTD ở 3 miền Bắc-Trung-Nam là lực lượng nòng cốt. Thời gian qua, các cơ quan chức năng đã phối hợp với các địa phương triển khai nhiều hoạt động tuyên truyền, hội nghị, hội thảo, tổ chức tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện nhiệm vụ của lực lượng chức năng. Ý thức được tầm quan trọng của việc ứng phó SCTD, các địa phương ven biển, đơn vị, doanh nghiệp kinh doanh xăng dầu chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai ứng phó SCTD. Tuy nhiên, vẫn còn một số địa phương, doanh nghiệp chưa thực sự quan tâm đến công tác này, dẫn đến khi sự cố xảy ra, nhiều nơi còn lúng túng, triển khai ứng phó chưa kịp thời, hiệu quả. Để khắc phục tình trạng này, cần phải tổ chức thực hiện nghiêm túc theo đúng quy chế, quy định; đối với các tổ chức, cá nhân chấp hành không nghiêm, cần có biện pháp kiểm tra, xử lý kiên quyết, kịp thời.

Hiệu quả xử lý SCTD phụ thuộc rất nhiều vào sự quan tâm của các cấp, các ngành và người dân đối với công tác này. Đặc biệt, với các lực lượng chức năng, bên cạnh việc quan tâm đầu tư trang bị, phương tiện hiện đại, chuyên dụng cần tiếp tục huấn luyện, bồi dưỡng thường xuyên về những kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống trong ứng phó SCTD. Các đơn vị cần duy trì thường xuyên nền nếp trực, sẵn sàng lực lượng, phương tiện thực hiện nhiệm vụ, không chủ quan, lơ là dẫn tới bị động, bất ngờ, xử lý kém hiệu quả.

Theo QĐND

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lực lượng tìm kiếm, cứu nạn chủ động ứng phó tràn dầu, bảo vệ môi trường biển