Lý Nhân (Hà Nam) – Bài 2: Công ty dệt may Châu Giang xả thải “bức tử” người dân, chính quyền có vô can?

30/11/2019 05:44
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sau khi phản ánh những bức xúc của người dân về tình trạng công ty TNHH dệt may Châu Giang xả khói thải, nước thải đen sì ra môi trường. Phóng viên moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với chính quyền địa phương, bước đầu công ty không cung cấp đầy đủ hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước.

VIDEO: Công ty TNHH dệt may Châu Giang xả thải “bức tử” người dân, chính quyền có vô can?

Trong bài báo trước, Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đã phản ánh nỗi bức xúc tột độ của người dân thôn 1, xã Hòa Hậu, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam trước thực trạng công ty TNHH dệt may Châu Giang xả khói thải, nước thải đen sì ra môi trường, đe dọa đến sức khỏe của người dân trong khu vực. Mặc dù, người dân đã nhiều lần kiến nghị đến chính quyền địa phương nhưng sau các cuộc kiểm tra của UBND xã Hòa Hậu, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Lý Nhân, sự việc trên vẫn ngang nhiên tái diễn khiến người dân bất bình. Dư luận đặt câu hỏi: Phải chăng chính quyền địa phương đang “bảo kê” cho doanh nghiệp xả thải “bức tử” người dân ?

Ông Trần Văn Khải – Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu làm việc với phóng viên Moitruong.net.vn.

Để rộng đường dư luận, phóng viên Moitruong.net.vn đã có buổi làm việc với ông Trần Văn Khải – Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hậu. Ông Khải khẳng định: “Qua kiểm tra tại công ty Châu Giang thì việc xả nước thải gây ô nhiễm môi trường theo ý kiến của bà con nhân dân ở địa bàn thôn 1 là có. Còn về khói bụi thì người ta đốt lò hơi để phục vụ hồ sợi, qua kiểm tra thực tế thì chúng tôi phát hiện khói màu trắng”.

Trong biên bản làm việc ngày 17/10/2019 của UBND xã Hòa Hậu tại công ty TNHH dệt may Châu Giang ghi nhận: “Nước thải của công ty dệt may Châu Giang là nước thải sinh hoạt, công ty đã xử lý thủ công bằng biện pháp thẩm thấu qua xỉ than trước khi xả ra hệ thống tiêu nước chung của nhân dân. Tại thời điểm kiểm tra, ống khói của lò hơi không phát hiện có khói, bụi, mùi khi hoạt động”.

Biên bản làm việc của đoàn kiểm tra do ông Trần Hữu Thao – Chủ tịch UBND xã Hòa Hậu – trưởng đoàn với ông Trần Thế Long – Giám đốc công ty TNHH dệt may Châu Giang.

Tuy nhiên, trong nhiều ngày phóng viên ghi nhận tại hiện trường và những hình ảnh bằng chứng mà người dân cung cấp, thì sự việc lại hoàn toàn trái ngược với kết quả kiểm tra của UBND xã Hòa Hậu. Cụ thể, nước thải của công ty dệt may Châu Giang chảy ra mương thoát nước chung có màu đen sì, bốc mùi hôi thối vô cùng khó chịu. Công ty có 2 ống khói thường xuyên xả khói đen kịt, mùi khét lẹt ra môi trường. Khói thải bay thẳng vào nhà  dân xung quanh, đe dọa đến cuộc sống và sức khỏe của người dân trong khu vực.

Trước những hình ảnh bằng chứng rõ ràng mà báo chí đã phản ánh, ông Trần Văn Khải – Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hậu thừa nhận: “Sau khi nhận được những phản ánh của người dân thôn 1 và báo Môi trường và Cuộc sống cũng đã vào cuộc. Về phía địa phương, chúng tôi cũng xin nhận những cái thiếu sót trong công tác quản lý các hoạt động của công ty Châu Giang, đặc biệt là trong việc xả thải. Trong thời gian tới chúng tôi sẽ phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng, cương quyết xử lý công ty cố tình xả thải gây ô nhiễm môi trường để đảm bảo cuộc sống trong lành cho bà con nhân dân”.

VIDEO 1: Công ty TNHH dệt may Châu Giang xả thải gây ô nhiễm môi trường, “bức tử” người dân.

Trước đó, khi liên hệ làm việc với UBND xã Hòa Hậu, phóng viên đã đề nghị chính quyền địa phương yêu cầu công ty Châu Giang cung cấp đầy đủ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước theo đúng quy định của pháp luật. Trong buổi làm việc, phóng viên nhận được một số giấy tờ nhưng chưa đầy đủ. Cụ thể, công ty Châu Giang chưa cung cấp: Kết quả quan trắc nước thải định kì theo quy định; Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước; Hợp đồng vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại; Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;…

Nghiêm trọng hơn, gần đây công ty TNHH dệt may Châu Giang đã xây thêm 1 lò đốt mà chưa bổ sung vào báo cáo đánh giá tác động môi trường được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Kết quả quan trắc khí thải của công ty cũng chỉ được thực hiện tại 1 ống khói lò hơi. Vậy những làn khói thải đen kịt, mùi khét lẹt mà phóng viên ghi nhận được liệu có đảm bảo trong ngưỡng an toàn trước khi xả ra môi trường? Sức khỏe của những người dân xung quanh khi hít phải khói thải này sẽ ra sao?

Vấn đề này, ông Trần Văn Khải – Phó chủ tịch UBND xã Hòa Hậu cho biết: “Về quy trình thủ tục cấp phép thuộc về thẩm quyền của cấp trên, nên khi địa phương đề nghị công ty cung cấp các hồ sơ có liên quan thì họ chỉ cung cấp một số tài liệu có liên quan. Còn những cái chưa cung cấp hoặc là thiếu thì chúng tôi cũng chưa nắm được cụ thể … chắc là không có”.

Ông Trần Thế Long – Giám đốc công ty TNHH dệt may Châu Giang không cung cấp những hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước cho báo chí.

Để thông tin được khách quan, phóng viên Moitruong.net.vn cùng với lãnh đạo UBND xã Hòa Hậu đã có buổi làm việc với ông Trần Thế Long – Giám đốc công ty TNHH dệt may Châu Giang. Khi phóng viên đề nghị công ty cung cấp những hồ sơ pháp lý về môi trường thì ông Long nói: “Đây là một cái công ty cũng từ làng nghề lên, nên là anh chị em từ cái chân đất mà lên, những cái thứ về giấy tờ thủ tục ấy thì … Thực ra khi năm 2000 thành lập công ty thì cũng đi nhờ, thuê họ viết hộ. Giấy tờ thuê đất cũng nhờ họ làm. Nếu có thì nay mai chắc là phải làm lại”.

Phóng viên nhiều lần đề nghị đại diện công ty cung cấp những hồ sơ pháp lý về bảo vệ môi trường và tài nguyên nước có liên quan để đưa thông tin được khách quan hơn, nhưng nhận lại chỉ là những cái lắc đầu. Dư luận có quyền đặt nghi vấn: Phải chăng ông Trần Thế Long – Giám đốc công ty TNHH dệt may Châu Giang đang cố tình “né tránh”, “bất hợp tác” với báo chí?

Ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng tài nguyên và môi trường huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam.

Được biết, trước đó Phòng tài nguyên và môi trường huyện Lý Nhân đã vào kiểm tra tại công ty dệt may Châu Giang, nhưng việc xả thải đến nay vẫn ngang nhiên tái diễn khiến người dân vô cùng bức xúc. Ngày 26/11, Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn đăng tải bài viết “Lý Nhân (Hà Nam): Công ty dệt may Châu Giang xả thải gây ô nhiễm môi trường”. Ngay sau đó ngày 29/11, đoàn kiểm tra do ông Nguyễn Thanh Hải – Trưởng phòng TNMT huyện Lý Nhân tiếp tục về kiểm tra tại công ty. Vậy liệu đoàn kiểm tra lần này có phát hiện được những vấn đề môi trường còn tồn tại ở công ty TNHH dệt may Châu Giang mà người dân và báo chí đã phản ánh? Câu trả lời xin được dành cho lãnh đạo UBND huyện Lý Nhân trong buổi làm việc với phóng viên Moitruong.net.vn tới đây.

Tòa soạn Môi trường và Cuộc sống – Moitruong.net.vn sẽ tiếp tục thông tin trong những bài tiếp theo.

Thế Đoàn

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lý Nhân (Hà Nam) – Bài 2: Công ty dệt may Châu Giang xả thải “bức tử” người dân, chính quyền có vô can?