Lý Sơn: Phục dựng tiêu bản rùa quý trên đảo

Nguyễn Nghĩa/Lao Động|10/10/2018 09:52
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

MOITRUONG.NET.VN – Sau hơn 60 ngày bảo quản, sáng ngày 10.10, Ban Quản lý Khu Bản tồn biển Lý Sơn (Quảng Ngãi) đã đưa xác rùa da ra khỏi bể dung dịch formol để tiến hành các bước phục dựng tiêu bản rùa phục vụ công tác trưng bày trên đảo.

Sa Pa chìm trong rét hại 11 độ C

Hội nghị đối thoại cấp cao về Biến đổi khí hậu: Nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5 độ C

Rùa da tại đảo Lý Sơn được xem là tiêu bản có một không hai ở Việt Nam.

Xác rùa khi được đưa ra môi trường bên ngoài, Ban Quản lý Khu Bản tồn biển Lý Sơn đã tiến hành nhồi bông và khâu lại nguyên bản ban đầu, đồng thời thực hiện các phương pháp chống ẩm dưới sự hướng dẫn của các chuyên gia Viện Hải dương học Nha Trang.

Sau khi hoàn thiện việc phục dựng, tiêu bản rùa sẽ được đưa vào trưng bày tại Nhà trưng bày Hải đội Hoàng Sa Bắc hải trên đảo để phục vụ du khách tham quan và nghiên cứu. Rùa da dài 1,8 m, rộng mai 80cm, chiều dài sải cánh 2,3m, nặng khoảng 300kg.

Trước đó, đầu tháng 8/2018 trong lúc tuần tra trên biển, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã phát hiện rùa da đã bị chết khi mắc vào lưới một ngư dân của huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) khi ngư dân này đang hành nghề cách đảo Lý Sơn 4 hải lý. Sau khi lập biên bản, Đồn Biên phòng Lý Sơn đã bàn giao xác rùa da cho Ban Quản lý Khu bảo tồn biển Lý Sơn để xây dựng tiêu bản.

Ông Huỳnh Ngọc Dũng – Phó giám đốc Ban Quản lý Khu Bảo tồn biển Lý Sơn (Quảng Ngãi), cho biết Rùa da, tên khoa học là Dermochelys coriacea, là một trong năm loài rùa biển quý hiếm nhất ở vùng biển Việt Nam. Những năm gần đây loài rùa này gần như tuyệt chủng.

Nguyễn Nghĩa/Lao Động


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Lý Sơn: Phục dựng tiêu bản rùa quý trên đảo