Mẫu Sơn chuyển rét hại nặng 6 độ C

31/12/2017 04:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Trung ương cho biết, ngày và đêm 30/12, do ảnh hưởng của không khí lạnh từ phía bắc tăng cường xuống. Bắc Bộ có mưa, mưa nhỏ rải rải. Tiết trời chuyển rét sâu thêm, vùng núi rét đậm, rét hại, các vùng núi cao trời rét hại nặng. Tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) không khí lạnh tăng cường khiến nhiệt độ xuống 6 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống mức 14-16 độ C

Lúc 7h ngày 31/12, các trạm khí tượng miền Bắc quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Pháo đài Láng (Hà Nội) giảm xuống 16,6 độ C; Hà Đông (Hà Nội) 16,2 độ C. Ba Vì (Hà Nội) rét hơn 15,3 độ C; TX Hà Nam (Hà Nam) 16 độ C, Cúc Phương (Ninh Bình) chuyển rét đậm 14,4 độ C.

Vùng núi lạnh rét nhất. Cụ thể, Sìn Hồ (Lai Châu) rét hại 10,5 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 10,2 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) giảm đến 9,6 độ C; Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 9,2 độ C. Đồng văn (Hà Giang) thấp hơn 8,3 độ C; Sa Pa (Lào Cai) hạ xuống 7,3 độ C. Mẫu Sơn (Lạng Sơn) chuyển rét hại nặng 6 độ C.

Ngày và đêm 31/12, không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ đạt ngưỡng mạnh nhất. Khiến nhiệt độ các tỉnh, thành giảm xuống mức thấp nhất trong đợt lạnh rét này.

Dự báo đêm nay, vùng đồng bằng và ven biển, trong đó có Thủ đô Hà Nội nhiệt độ thấp nhất xuống mức 14-16 độ C, vùng núi 10-12 độ C, Mẫu Sơn trong khoảng 4-6 độ C. Phía tây Bắc Bộ dao động từ 14-16 độ C, vùng cao 9-11 độ C. Sa Pa từ 5-7 độ C.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Miền Bắc đón không khí lạnh yếu thời tiết mát mẻ
    Đến chiều tối nay đến sáng 24/4, do ảnh hưởng của bộ phận không khí lạnh tăng cường nên phía Đông Bắc Bộ trong đó có thủ đô Hà Nội có mưa rào và giông rải rác, nhiệt độ cao nhất không vượt quá 31 độ.

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẫu Sơn chuyển rét hại nặng 6 độ C