Mẫu Sơn nhiệt độ xuống còn 1,2 độ C, miền Bắc ở đỉnh điểm rét đậm rét hại

Mai Anh|16/12/2020 10:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Không khí lạnh mạnh gây ra rét đậm, rét hại tại nhiều tỉnh miền Bắc với nền nhiệt tiếp tục giảm sâu xuống 10-13 độ C, có nơi dưới 10 độ C. Đặc biệt, tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) nhiệt độ chỉ còn 1,2 độ C.

Sáng 16-12, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn tỉnh Lạng Sơn Hà Văn Tiên cho biết, lúc 7 giờ sáng nay, do ảnh hưởng của đợt không khí lạnh, nhiệt độ tại khu du lịch Mẫu Sơn, Lộc Bình (Lạng Sơn) tụt giảm còn 1,2 độ C. Đây là đợt không khí lạnh làm giảm nhiệt độ thấp nhất từ đầu mùa đông đến nay.

Nhiệt độ ở khu du lịch Mẫu Sơn hạ thấp, kèm theo mưa 1,9mm nhưng chưa thể xuất hiện băng giá.

Tại các trạm khí tượng khu vực miền Bắc lúc 6h sáng cho thấy nhiệt độ đo được phổ biến 10-13 độ C. Nhiệt độ tại Lạng Sơn chỉ còn 7,1 độ C, Cao Bằng 9 độ C, Hà Nội 11,9 độ C, Bắc Kạn 10,8 độ C, Hưng Yên 10,9 độ C.

Đặc biệt, tại khu vực núi cao đã ghi nhận nhiệt độ ở mức rét hại. Trong đó nhiệt độ đo tại Mẫu Sơn (Lạng Sơn) ở mức thấp nhất miền Bắc với 1,3 độ C, Trùng Khánh (Cao Bằng) 6,1 độ C, Đồng Văn (Hà Giang) 6 độ C. Tại Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 8,9 độ C, Sa Pa (Lào Cai) 6,8 độ C, Mộc Châu (Sơn La) 9 độ C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia cảnh báo trong ngày hôm nay không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh có cường độ mạnh nên ở phía Đông Bắc Bộ, trong sáng hôm nay (16-12) có mưa nhỏ rải rác. Ở Bắc và Trung Trung Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to.

Các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời rét đậm, vùng núi rét hại, nhiệt độ thấp nhất 10-13 độ C, vùng núi 7-10 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 5 độ C và có khả năng xảy ra băng giá. Trọng tâm rét hại tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn, Lạng Sơn, Hà Giang, Tuyên Quang, Lào Cai.

Mai Anh

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mẫu Sơn nhiệt độ xuống còn 1,2 độ C, miền Bắc ở đỉnh điểm rét đậm rét hại