Máy ATM phát gạo miễn phí cho người nghèo đã có mặt tại Hà Nội

An Nhiên|11/04/2020 10:41
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Sáng nay (11/4), cây “ATM gạo” đầu tiên tại Hà Nội được đưa vào hoạt động, hỗ trợ kịp thời cho những người nghèo, khó khăn, không có nguồn thu nhập trong thời gian “cách ly toàn xã hội”.

Một miếng khi đói bằng một gói khi no – đó là phương châm của hoạt động máy ATM phát gạo miễn phí mới được triển khai bắt đầu từ 8h sáng nay (11/4), tại Nhà Văn hoá phường Nghĩa Tân, Cầu Giấy, Hà Nội. Đây là nơi đầu tiên triển khai mô hình “ATM gạo” miễn phí tại Hà Nội.

Bà Trần Thị Lành (62 tuổi, tạm trú tại phường Láng Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội) cho biết, chiều 10.4, trong lúc đang đi nhặt rác thì nghe loa đài thông báo về việc phát gạo miễn phí ở Nhà văn hóa Nghĩa Tân, nên sáng 11.4, bà đến từ sớm xếp hàng, nhận gạo miễn phí về ăn cho đỡ vất vả.

“Hoàn cảnh nhà tôi cũng khó khăn, một mình phải lo ăn cho bản thân và bố mẹ già nên khi được các đoàn thể quan tâm, hỗ trợ tôi cảm thấy rất ấm lòng và biết ơn. Với 3 kg gạo này, gia đình tôi có thể ăn trong 4 ngày”, bà Lành nói.

Người dân xếp hàng tới nhận gạo. (Ảnh: VOV)

2 – 3 tấn gạo là số lượng dự kiến phát ra trong ngày đầu tiên và dự kiến hoạt động kéo dài tới 30/4. Mỗi người dân khi tới đây nhận gạo sẽ được chia bằng các túi giấy để hạn chế rác thải ra môi trường.

Khác với TP HCM, những người hoàn cảnh khó khăn đến đây sẽ nhận được 3kg gạo miễn phí mỗi người trong một ngày và cách thức lấy gạo không phải ấn nút mà là dùng chân đạp thì máy sẽ tự động nhả gạo đúng lượng. Những người đến đây đều phải rửa tay kháng khuẩn, đứng cách nhau 2m, điều này sẽ góp phần hạn chế tiếp xúc, lây lan COVID-19.

TS. Nguyễn Mạnh Hùng, đại diện đơn vị tài trợ cho chương trình này cho biết, khi đưa dự án cây “ATM gạo” lên mạng xã hội nhận được rất nhiều ủng hộ và sự giúp đỡ của nhiều bạn bè đồng nghiệp. “Chúng tôi sẽ phát cho mỗi người dân tới đây 3kg gạo. Hiện tại trong kho đang để ở đây là hơn 2 tấn gạo và sẽ còn những nguồn cung cấp đóng góp từ cộng đồng nữa. Chúng tôi sẽ triển khai chương trình này tới hết 30/4 đảm bảo nguồn lương thực cho bà con trong mùa dịch này”, anh Hùng nói.

Người dân nhận gạo tại cây ATM (Ảnh: VOV)

Trong sáng nay, người dân khi đến nhận gạo đều đeo khẩu trang. Mỗi vị trí đứng đều được đánh số cách nhau tối thiểu 2m.

Người dân khi đến nhận gạo sẽ được ghi lại thông tin, đồng thời sát khuẩn tay sau đó vào xếp hàng theo vị trí đã được kẻ sẵn để đảm bảo khoảng cách an toàn theo quy định.

Nếu bạn cần hãy đến lấy – Nếu bạn ổn hãy nhường cho người khác – Nếu bạn có hãy đóng góp thêm. Đây là những thông điệp thiết thực những người triển khai cây “ATM gạo” miễn phí đang truyền tải tới cộng đồng.

An Nhiên

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Máy ATM phát gạo miễn phí cho người nghèo đã có mặt tại Hà Nội