Mexico: Biến chất thải nhựa thành nhà ở với giá chỉ 250 USD

Quỳnh Anh (T/h)|13/11/2018 05:01
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Tại Mexicọ, họ đã dùng lượng rác nhựa của đất nước và tái chế nó thành vật liệu xây dựng cho nhà ở giá rẻ từ 250 euro và tiêu thụ khoảng 5 triệu tấn nhựa hàng năm.

>>>Ưu tiên xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện

>>>Đảo Lý Sơn: Nhiều mộ cổ cư dân Sa Huỳnh 2.000 năm

EcoDomum, một startup ở Puebla, Mexico đang giải quyết hai vấn đề lớn về ô nhiễm nhựa và nghèo đói cùng cực với một giải pháp rất thông minh.

Để giảm núi rác thải ở Mexico, đồng thời tạo ra không gian sinh hoạt tiết kiệm chi phí, những ngôi nhà làm từ rác thải nhựa được lên ý tưởng để xây dựng. Xây dựng một ngôi nhà 40m vuông với khoảng 250 euro, EcoDomum khởi nghiệp ở Mexico đưa ra dự án xây dựng nhà bằng chất thải nhựa. Đến nay, đã có 500 ngôi nhà đã được xây dựng và còn nhiều hơn nữa,

Các tấm có kích thước tương tự như một tấm ván ép xây dựng tiêu chuẩn Sau đó, nhựa được đưa vào một lò nướng ở 350 độ C (660F), khoảng nửa giờ nóng chảy. Dự án này không chỉ giải quyết vấn đề chất thải nhựa phổ biến trên thế giới, mà còn giúp người có thu nhập thấp, và ở Mexico vấn đề này cũng lớn như vấn đề rác rưởi. Neza-Chalco-Itza (Nezahualcóyotl), một vùng ngoại ô của Thành phố Mexico, nằm trong số năm khu ổ chuột lớn nhất thế giới. Gần bốn triệu người sống ở đây dưới những điều kiện nghiệt ngã.

Quỳnh Anh (T/h)


(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Mexico: Biến chất thải nhựa thành nhà ở với giá chỉ 250 USD