Miền Bắc ấm dần lên

Hải Dương|02/01/2020 04:30
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Dự báo ngày và đêm 2/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ vẫn trong tình trạng suy yếu khiến nhiệt độ các tỉnh thành tiếp tục tăng nhẹ. Tiết trời ấm dần lên.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia, đêm qua (1/1), do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu chậm, nhiệt độ miền Bắc đồng loạt gia tăng so với ngày hôm trước. Vùng núi trời rét đậm, các vùng núi cao rét hại vào đêm và sáng nhưng không sâu.

Lúc 7h ngày 2/1, các trạm khí tượng Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Láng (Hà Nội) đạt mức 20,1 độ C; Hoài Đức (Hà Nội) 19,7 độ C; Phủ Liễn (Hải Phòng) thấp hơn 18,4. Cửa Ông (Quảng Ninh) 19,5 độ C; TP.Nam Định (Nam Định) 19,2 độ C; Cúc Phương (Ninh Bình) 18,8 độ C.

Nhiệt độ miền Bắc ấm dần lên trong những ngày tới.

Vùng núi lạnh rét sâu hơn. Cụ thể, Tam Đảo (Vĩnh Phúc) 15 độ C, Bắc Hà (Lào Cai) rét đậm 14,5 độ C; Mẫu Sơn (Lạng Sơn) rét hại 12,7 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) 12,5 độ C; đèo Pha Đin (Sơn La) 11,8 độ C. Mù Cang Chải (Yên Bái) 11 độ C, Sa Pa (Lào Cai) nhích lên 10,8 độ C; Sìn Hồ (Lai Châu) rét nhất 9,5 độ C.

Dự báo ngày và đêm 2/1, không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ vẫn trong tình trạng suy yếu khiến nhiệt độ các tỉnh thành tiếp tục tăng nhẹ. Tiết trời ấm dần lên, vùng đồng bằng và ven biển chỉ còn rét vào đêm và sáng sớm.

Hải Dương

Bài liên quan
  • Hà Nội sẽ lắp đặt thêm 50 trạm quan trắc không khí
    Moitruong.net.vn – UBND Thành phố Hà Nội đã chấp thuận chủ trương Công ty TNHH Phát triển THT hỗ trợ lắp đặt các trạm quan trắc không khí cảm biến của hãng ENVEA Pháp (quan trắc các chỉ tiêu PM2.5, PM10, CO, NO2, nhiệt độ, độ ẩm, áp suất khí quyển) tại 50 địa điểm…

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc ấm dần lên