Miền Bắc ấm nóng trước khi chuyển rét

Hải Dương|11/04/2020 06:00
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Moitruong.net.vn – Nhiệt độ các tỉnh thành miền Bắc vẫn trong tình trạng gia tăng. Đêm chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn xuống khiến trời chuyển rét.

Dự báo ngày 11/4, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng gia tăng. Đêm chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn xuống khiến trời chuyển rét.

Miền Bắc ấm nóng trước khi chuyển rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn Quốc gia, hôm qua (10/4), do chịu ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu, kết hợp với tác động của vùng áp thấp nóng phía Tây và triển và mở rộng chậm về phía Đông Nam. Nhiệt độ miền Bắc đồng loạt tăng cao hơn ngày hôm trước, gia tăng mạnh hơn là khu Tây Bắc Bắc Bộ, tại đây trưa về chiều có địa phương nóng nực như những ngày mùa hạ.

Hồi 19h 10/4, quan trắc được nhiệt độ cao nhất như sau: Kim Bôi (Hoà Bình) tăng lên 30,4 độ C; Lạc Sơn (Hoà Bình) và Sông Mã (Sơn La) cùng đạt mức 30,5 độ C. Mường Lay (Điện Biên) và TP.Hoà Bình (Hoà Bình) 30,7 độ C; Mường La (Sơn La) cao hơn 31 độ C, Mai Châu (Hoà Bình) cao nhất 32,1 độ C.

Dự báo ngày 11/4, vùng áp thấp nóng phía Tây tiếp tục phát triển và mở rộng về phía Đông Nam. Nhiệt độ các tỉnh thành vẫn trong tình trạng gia tăng. Đêm chịu ảnh hưởng của một đợt không khí lạnh mạnh từ phía Bắc tràn xuống khiến trời chuyển rét.

Hôm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất tăng lên 29-31 độ C, vùng cao từ 25-27 độ C. Phía Tây Bắc Bộ trong khoảng 28-30 độ C, khu Tây Bắc cao hơn 31-33 độ C, có địa phương cao trên 33 độ C, vùng cao từ 24-26 độ C. Người dân toàn miền Bắc cần đề phòng mưa đá, gió giật mạnh, sét đánh trong cơn giông khi gió mùa Đông Bắc ảnh hưởng. Các tỉnh vùng núi phòng ngừa hiện tượng ”sốc nhiệt” trên vật nuôi do nhiệt độ giảm đột ngột.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc ấm nóng trước khi chuyển rét