Miền Bắc có nơi ấm nóng 32,8 độ C

Hải Dương|22/12/2018 03:32
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

Lúc 19h 21/12, các trạm khí tượng miền Bắc ghi nhận được nhiệt độ cao nhất ở các nơi như sau: Hoài Đức và TX.Sơn Tây (Hà Nội) cùng lên đến 28 độ C, Tp.Thái Bình (Thái Bình) cao hơn 28,3 độ C; Chí Linh (Hải Dương) 29,1 độ C. TX.Bắc Cạn (Bắc Cạn) 29,3 độ C; Chiêm Hoá (Tuyên Quang) đạt mức 29,5 độ C; Sông Mã (Sơn La) 30 độ C, Mai Châu (Hoà Bình) cao hơn 32 độ C. Yên Châu (Sơn La) 31,5 độ C; Mường La (Sơn La) ấm nóng nhất 32,8 độ C.

– Hôm qua (21/12), do ảnh hưởng của không khí lạnh suy yếu. Khiến nhiệt độ toàn miền Bắc tiếp tục gia tăng, khu Tây Bắc Bắc Bộ trưa chiều trời nóng nực như những ngày đầu mùa hạ, mặc dù thời tiết đang trong thời kỳ chính đông.

>>> Dự báo thời tiết ngày 22/12: Bắc Bộ đêm và sáng trời rét, Nam Bộ có mưa dông

>>> Kìm hãm biến đổi khí hậu bằng mây nhân tạo

Ảnh minh họa

Hiện không khí lạnh tác động đến Bắc Bộ tiếp tục suy yếu. Theo đó, nhiệt độ các tỉnh, thành sẽ tăng lên mức đỉnh điểm trước khi chuyển rét. Dự báo ngày hôm nay, phía Đông Bắc Bộ nhiệt độ cao nhất trong khoảng 28-30 độ C, có nơi cao trên 30 độ C. Phía Tây Bắc Bộ phổ biến từ 29-31 độ C, riêng khu Tây Bắc Bắc Bộ 31-33 độ C, có địa phương cao trên 33 độ C.

Khoảng gần sáng ngày 23/12, có một đợt không khí lạnh từ phía Bắc tràn xuống miền Bắc khiến trời chuyển rét. Vùng núi rét đậm, rét hại bao phủ trên diện rộng.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc có nơi ấm nóng 32,8 độ C