Miền Bắc có nơi nắng nóng 37,8 độ C

Hải Dương|13/07/2018 02:28
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, ngày 12/7, vùng áp thấp nóng phía Tây tác động đến miền Bắc đạt mức cực đại khiến nhiệt độ các tỉnh, thành tăng lên mức cao nhất trong đợt nắng nóng này.

Miền Bắc có nơi nắng nóng 37,8 độ C

Các trạm khí tượng Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ cao nhất nơi nắng nóng lúc 19h ngày 12/7 phổ biến từ 35 – 37 độ C. Một số địa phương cao trên 37 độ C như Chợ Rã (Bắc Cạn) 37,1 độ C; Tp.Bắc Ninh (Bắc Ninh) và Bắc Quang (Hà Giang) cùng nắng nóng 37,2 độ C. Mường Lay (Điện Biên) và Láng (Hà Nội) đều lên đến 37,5 độ C; Bảo Lạc (Cao Bằng) nóng nhất 37,8 độ C.

Dự báo ngày hôm nay (13/7), do ảnh hưởng của mưa giông trên diện rộng nên nắng nóng ở khu vực phía Đông Bắc Bộ chấm dứt. Phía Tây Bắc Bộ tiếp tục xảy ra nắng nóng ở một số khu vực và kéo dài hết ngày 14/7. Tuy nhiên, cường độ nắng nóng bắt đầu suy giảm, đến ngày 15/7 nắng nóng tại đây mới chấm dứt.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc có nơi nắng nóng 37,8 độ C