Miền Bắc đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trong rét đậm, rét hại

Trúc Linh (t/h)|15/01/2019 06:25
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

– Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường) cho biết, từ nay đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, trung bình mỗi tuần có một đợt không khí lạnh tràn về.

>>> Kiên Giang: Vận động phụ nữ tham gia xây dựng và bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc

>>> Quẳng gánh lo Tết bộn bề, về Hạ Long tận hưởng cả một trời xuân rộn ràng

Ông Lê Thanh Hải, Phó tổng cục trưởng Tổng cục Khí tượng thủy văn (Bộ Tài nguyên và Môi trường).

 Ảnh: HOÀNG LAN.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương cho hay trong khoảng 10 ngày đầu năm 2019, khu vực miền Bắc vẫn tiếp tục xảy ra rét đậm, rét hại kèm theo mưa.  Sau đợt rét đậm kéo dài qua Tết dương lịch, thời tiết đến Tết Nguyên đán Kỷ Hợi sẽ vẫn còn một số đợt rét ngắn ngày, đồng thời cũng vẫn xuất hiện những ngày nắng với nền nhiệt trung bình tại khu vực các tỉnh Bắc Bộ tăng lên; nền nhiệt khu vực Hà Nội dao động từ 17-19 độ C.

Theo dự báo, trong thời gian giữa mùa Đông từ nay đến hết 1/2019, các đợt không khí lạnh sẽ tràn xuống nước ta với tần suất thường xuyên khoảng 4 – 5 ngày/đợt, trời sẽ rét hơn và có nhiều khả năng sẽ xảy ra các đợt rét đậm, rét hại trên diện rộng ở Bắc Bộ, tập trung trong tháng 1 và nửa đầu tháng 2/2019. Thời tiết sẽ duy trì ở trạng thái cứ vài ba ngày rét hoặc rét đậm, rồi lại đến ẩm hoặc mưa phùn, nhưng vẫn còn rét và sẽ không có khả năng ấm quá hoặc nóng quá như mùa hè mà một số báo đã đưa tin; người trồng đào không phải quá lo vì đào có thể sẽ nở sớm.

Gần Tết có một đợt gió mùa Đông Bắc mạnh tràn về làm cho thời tiết sẽ rét đậm, rét hại ở các tỉnh miền Bắc. Đợt rét này sẽ kéo dài đến nửa đầu của dịp nghỉ Tết 9 ngày, với nhiệt độ xuống thấp đến 10-13 độ C ở Đồng bằng Trung du Bắc bộ, từ 7 đến 10 độ C ở vùng núi phía Bắc; nửa dịp nghỉ Tết còn lại sẽ mưa nhỏ, mưa phùn, rét về ban đêm, ấm về ban ngày. Các tỉnh ven biển từ Quảng Bình đến Phú Yên-Khánh Hòa, Tết này sẽ có mưa và mưa nhỏ, trời lạnh. Tây Nguyên và Nam Bộ thời tiết Tết khá oi bức, nắng, khô, nhưng đầu dịp Tết sẽ se lạnh, không nắng nóng, có thể có mưa trái mùa vào thời kỳ đầu.

Thời điểm này, khu vực núi cao như  Fansipan tại Lào Cai, Mẫu Sơn tại Lạng Sơn… có khả năng xuất hiện băng giá. Trong thời gian cuối mùa đông, khoảng từ tháng 2/2019, xen giữa các đợt không khí lạnh sẽ có một số ngày có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù.

Trúc Linh (t/h)

   
Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc đón Tết Nguyên đán Kỷ Hợi trong rét đậm, rét hại