Miền Bắc giảm mưa, sau tăng trở lại

Hải Dương|01/08/2018 02:35
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) – Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cho biết, đêm về sáng ngày 1/8, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục hướng Tây Bắc – Đông Nam đi qua Bắc Bộ suy yếu khiến mưa ở miền Bắc giảm về lượng so với ngày hôm trước.

Miền Bắc giảm mưa, sau tăng trở lại

Tuy nhiên, một số nơi vẫn xuất hiện mưa vừa như: Tp. Hà Giang (Hà Giang) 26mm, Cửa Ông (Quảng Ninh), Lương Tài (Bắc Ninh) và Tp. Tuyên Quang (Tuyên Quang) cùng có mưa 27mm, Bãi Cháy (Quảng Ninh) trội hơn 29mm. Minh Quang (Tuyên Quang) 28,4mm; Hiệp Hoà (Bắc Giang) và Cúc Phương (Ninh Bình) đều mưa 32mm. Nà Chì (Hà Giang) 31mm, Chí Linh (Hải Dương) nhiều nhất 46mm.

Dự báo ngày và đêm 1/8, rãnh áp thấp ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Theo đó, thời tiết miền Bắc vẫn diễn biến xấu: có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có giông. Riêng khu vực Đông Bắc Bắc Bộ và một số tỉnh vùng núi biên giới có nơi mưa vừa. Đến ngày 2/8, vùng hội tụ gió trên cao khả năng được thiết lập trên khu vực các tỉnh vùng núi phía Bắc khiến mưa ở miền Bắc gia tăng trở lại.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc giảm mưa, sau tăng trở lại