Miền Bắc giảm mưa, trưa chiều trời nắng

Hải Dương|09/09/2018 02:08
Theo dõi Môi trường & Cuộc sống trên

(Moitruong.net.vn) Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, hiện các tỉnh miền Bắc nằm sâu trong lưỡi áp cao lạnh lục địa khiến mưa giảm hẳn. Trong khi đó nhiệt độ thấp nhất ở hầu hết các tỉnh, thành tiếp tục giảm xuống.

Cảnh báo mưa rất to, kéo dài toàn miền Bắc

Cảnh báo lũ trên các sông từ Nghệ An đến Quảng Bình

Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Lúc 7h ngày 9/9, các trạm khí tượng vùng núi Bắc Bộ quan trắc được nhiệt độ thấp nhất ở một số nơi như sau: Núi Tam Đảo (Vĩnh Phúc) xuống mức 19,4 độ C; Bắc Hà (Lào Cai) 19,9 độ C; Ngân Sơn (Bắc Cạn) đạt mức 20,4 độ C. Đèo Pha Đin (Sơn La) hạ thấp 16,5 độ C; Trùng Khánh (Cao Bằng) giảm đến 18,8 độ C; Đồng Văn (Hà Giang) lạnh rét 16,5 độ C. Sìn Hồ (Lai Châu) và Mẫu Sơn (Lạng Sơn) cùng giảm xuống 16 độ C.

Hiện không khí lạnh ảnh hưởng đến Bắc Bộ có cường độ ổn định. Theo đó, thời tiết miền Bắc trong những ngày tới diễn biến phổ biến là tốt. Trưa chiều trời nắng, chiều tối và đêm có mưa, mưa nhỏ vài nơi. Tiết trời dịu mát vào đêm và sáng sớm, vùng núi trời rét nhẹ.

Nhiều khả năng vào đêm về sáng ngày 12/9, vùng hội tụ gió trên cao được thiết lập trên khu vực Bắc Bộ, gây ra một đợt mưa giông trên diện rộng bao trùm toàn miền Bắc.

Hải Dương

Bài liên quan

(0) Bình luận
Nổi bật
Đừng bỏ lỡ
Miền Bắc giảm mưa, trưa chiều trời nắng